Tổng Bí thư Tô Lâm: Cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, xác định vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới.

Chiều 30/9, tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (TP. Hà Nội), trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, năm 2025, dự kiến, 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội sẽ hoàn thành, trong đó có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao.

Ngoài ra, theo báo cáo của Chính phủ, đến cuối tháng 9/2025, đã hoàn thành việc thu ngân sách quốc gia cả năm, cán mốc 2 triệu tỷ đồng.

Với thời gian còn lại, theo Tổng Bí thư, năm 2025, có thể lần đầu tiên thu ngân sách đạt mốc 2,5 triệu tỷ đồng. Đây là nền tảng để quyết tâm phấn đấu thực hiện tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

tienphong-309tbt.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri. Ảnh: P.H.

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể phát triển, Tổng Bí thư khẳng định: Nhân dân phải được thụ hưởng những thành quả phát triển mang lại, không phải chờ đến khi đất nước giàu mạnh mới chăm lo mà phải chăm lo đời sống nhân dân trong từng chính sách phát triển.

Tổng Bí thư chia sẻ, dù tăng trưởng đến thế nào đi chăng nữa, tăng lương thế nào đi chăng nữa mà “cứ gần Tết không có tiền, hết tháng mà chưa được lĩnh lương… thì rất buồn”. Vì thế, việc điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội đang được các cơ quan nghiên cứu thực hiện.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, cải cách tiền lương phải gắn liền với tinh giản biên chế trên cơ sở nâng cao năng suất lao động xác định vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới. Từ đó, sẽ xác định biên chế cấp xã là bao nhiêu, vào những công việc gì... Trên cơ sở đó mới tính toán đảm bảo nâng cao mức sống thực tế của người hưởng lương, hưởng trợ cấp từ ngân sách, đồng thời giảm chi ngân sách thường xuyên nuôi bộ máy để tập trung cho đầu tư phát triển.

“Đây là vấn đề rất lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cơ chế chính sách, tác động đến nhiều đối tượng trong xã hội. Vì vậy cũng cần phải thực hiện theo lộ trình, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách”, Tổng Bí thư nói, đồng thời cho biết, trong Quý 4 năm 2025 phải hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm, làm cơ sở để tính toán điều chỉnh tổng thể chính sách tiền lương, trợ cấp trong thời gian tới.

Hướng tới miễn, giảm viện phí toàn dân

Tổng Bí thư cũng dành thời gian nói về Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 71 – NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Tổng Bí thư, phải coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh. Đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần và hướng tới miễn, giảm viện phí toàn dân thông qua mở rộng danh mục thuốc, kỹ thuật do bảo hiểm y tế chi trả. Phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu bia, thuốc lá, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề an toàn thực phẩm.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, hiện nay chúng ta phổ cập đến trung học cơ sở, cần thiết phải phổ cập trung học phổ thông để các cháu học hết cấp 3, nếu các cháu có năng lực thì tiếp tục học, không thì cũng đủ tuổi lao động để có thể “vào đời một cách chững chạc” hơn.

“Tôi hỏi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là tại sao không phổ cập được cấp 3, thì chủ yếu nói nguyên nhân là do không đủ trường lớp, không đủ thầy giáo. Bây giờ, miễn học phí cho các cháu hết cấp 3, phải bố trí đủ trường lớp cho các cháu đi học phổ cập hết cấp 3”, Tổng Bí thư nói.

Cùng chuyên mục

Xử phạt xã nuôi gần 80.000 con lợn

Xử phạt xã nuôi gần 80.000 con lợn

TPO - Kiểm tra các trang trại lợn, ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường với các lỗi tình trạng nước thải rò rỉ, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

TPO - Góp ý vào Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, Trung ương cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Miền Bắc sắp đón mưa dông

TPO - Trong chiều và tối nay (9/10) khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa dông rải rác. Thủ đô Hà Nội có thể xuất hiện mưa to vào chiều tối. Miền Trung mưa lớn diễn biến phức tạp và kéo dài. Nam Bộ cũng đón mưa to.

Chuyển tư duy từ 'mời về' sang trao điều kiện để người tài làm việc lớn

Chuyển tư duy từ 'mời về' sang trao điều kiện để người tài làm việc lớn

TPO - “Tôi cho rằng phải chuyển mạnh từ tư duy “mời người tài về” sang tư duy " trao cho người tài điều kiện để làm việc lớn”. Hãy mạnh dạn tin cậy và giao cho họ những nhiệm vụ xứng tầm, bảo đảm nguồn lực tương xứng và thực hiện nhất quán những cam kết đã đưa ra, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, ĐHGQ Hà Nội) nói.

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo...