Tối nay trao giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tối nay (ngày 3/2), tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Theo Ban tổ chức, đây là năm thứ bảy giải Búa liềm vàng được tổ chức với 2.032 tác phẩm dự thi. 34 tỉnh, thành phố cũng tổ chức giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Điều này cho thấy giải đã có sức hút và sức hấp dẫn riêng với các cơ quan báo chí nói chung và các phóng viên nói riêng.

Tối nay trao giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải Búa liềm vàng năm 2021 cho các tác giả, nhóm tác giả (Ảnh: Phạm Cường).

Tại lễ trao giải diễn ra tối 3/2, các tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả sẽ được vinh danh với 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải. Năm nay, Ban Tổ chức chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương, khen thưởng.

Thông tin trên báo chí, ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, cơ quan Thường trực giải Búa liềm vàng - cho biết, năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm có những nghiên cứu sâu để góp phần phát triển lý luận về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, có những loạt bài đi sâu tìm ra những nguyên nhân của hiện tượng nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đi sâu về các lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng Đảng, như công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

"Có những tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phát đi thông điệp về Việt Nam đang hướng đến xây dựng một đất nước hạnh phúc, bảo đảm quyền con người. Riêng về vấn đề đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam, năm nay có nhiều bài viết thể hiện một cách phong phú, sinh động, sâu sắc, lập luận rất chặt chẽ, có tính thuyết phục cao. Đây là một đề tài rất khó nhưng đã được một số báo thể hiện rất thành công, trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải cao", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, còn một số đề tài khác được phản ánh như vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vốn đã được đề cập trong các mùa giải trước nhưng nay có thêm bước tiến, như đặt vấn đề và giải pháp làm thế nào thu hồi được tài sản tham nhũng, tiêu cực; cơ chế trọng dụng nhân tài, làm sao tiến cử cho Đảng những người có đức, có tài, có phẩm chất nổi trội mà không nhất thiết là phải “tuần tự nhi tiến”.

Đặc biệt, năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm khai thác mảng đề tài rất quan trọng, đó là việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm thế nào để sớm đi vào cuộc sống. Theo đó, nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh được những mô hình hay, cách làm sáng tạo của nhiều địa phương.

"Nhìn tổng thể, trong 2.031 tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng năm 2022, theo tôi, cơ bản số đông những tác phẩm đi theo dòng chủ lưu “xây” là chính, chủ đạo, chiến lược cơ bản, lâu dài, còn “chống” là cấp bách, thường xuyên. Qua 2.031 tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần này cũng cho thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong năm 2022 với những gam màu rất tươi sáng, đúng như đồng chí Tổng Bí thư nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"", ông Tuấn nói thêm.

Tại giải Búa liềm vàng năm 2022, báo Tiền Phong có loạt bài đoạt giải thưởng: MỞ ĐƯỜNG VĂN HÓA TỪ CHỨCđược trình bày theo LONGFORM, đăng tải từ ngày 5/10/2022 – 13/10/2022. Loạt bài đã ghi nhận, bình luận đánh giá và đóng góp các ý kiến để làm sao việc từ chức trở thành tiền lệ trong hệ thống, từ trong Đảng đến chính quyền, từ T.Ư lan xuống địa phương… Báo cũng đã phỏng vấn, ghi nhận những ý kiến chia sẻ từ người trong cuộc đã quyết định xin thôi tái bổ nhiệm để nhường ghế cho người xứng đáng hơn. Loạt bài được dư luận đánh giá cao, nhận được sự đồng tình chia sẻ của cán bộ, đảng viên, cũng như các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ mong muốn việc từ chức dần trở thành tiền lệ, chuyện bình thường trong sinh hoạt văn hóa chính trị.
MỚI - NÓNG