Tố tàu khu trục Anh xâm phạm lãnh hải có chủ đích, Nga nói sẵn sàng ném bom nếu cần

0:00 / 0:00
0:00
Tàu HMS Defender. Ảnh: AP
Tàu HMS Defender. Ảnh: AP
TPO - Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin - ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin lấy làm tiếc vì tàu khu trục Anh đã tiến hành một hành động khiêu khích có chủ đích trên Biển Đen.

“Chúng tôi cho rằng tàu khu trục Anh đã thực hiện hành động khiêu khích. Quan trọng hơn, chúng tôi lấy làm tiếc vì đây là hành động có chủ ý và được lên kế hoạch từ trước”, phát ngôn viên Peskov nói về sự cố ngày 23/6 trên Biển Đen.

"Tất nhiên, chúng tôi lo ngại về hành động của tàu Anh. Chúng tôi coi những hành động như vậy là không thể chấp nhận được, chúng vi phạm luật pháp quốc tế.”

Ông Peskov cũng nhấn mạnh lực lượng biên phòng và lực lượng vũ trang Nga sẽ có phản ứng quyết liệt nếu bất cứ đối tượng nào cố gắng thực hiện các hành động khiêu khích tương tự trong tương lai.

Phát biểu của ông Peskov tương đồng với lời kể của phóng viên BBC Jonathan Beale, người có mặt trên tàu khu trục Anh. Beale khẳng định hành động của tàu HMS Defender “là một động thái có chủ ý để tỏ thái độ với Nga”.

Trong khi đó, chỉ huy tàu Vincent Owen khẳng định khu trục hạm Anh không muốn đối đầu. Bộ Quốc phòng Anh cũng lên tiếng phản bác: “Không có phát súng nào nhắm vào HMS Defender. Chúng tôi không công nhận tuyên bố (của Nga - PV) rằng hoả lực đã dội xuống đường đi của HMS Defender.” London nhấn mạnh tàu HMS Defender tuân thủ luật pháp quốc tế khi đi qua lãnh hải Ukraine, còn loạt đạn của Nga là một phần của cuộc diễn tập bắn đạn thật được lên kế hoạch trước đó.

Bán đảo Crimea - dù đã sáp nhập Nga hồi năm 2014 - vẫn không được Anh công nhận là lãnh thổ của Nga. London cho rằng đây là lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng bất hợp pháp. Do đó, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tàu chiến của mình chỉ đi qua vùng biển Ukraine, không xâm phạm lãnh hải Nga khi tiến sát Crimea.

Tố tàu khu trục Anh xâm phạm lãnh hải có chủ đích, Nga nói sẵn sàng ném bom nếu cần ảnh 1

Đường đi của tàu khu trục HMS Defender (màu xanh) và lãnh hải Crimea (màu đỏ). Ảnh+ Daily Mail

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm thứ Năm rằng “sự bất khả xâm phạm của biên giới Nga sẽ được bảo vệ bằng mọi cách, ngoại giao, chính trị và quân sự nếu cần”.

Khi được hỏi Nga sẽ làm gì để ngăn chặn những cuộc xâm nhập như vậy trong tương lai, Thứ trưởng Ryabkov nói với các phóng viên rằng Nga sẽ sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu nếu cảnh báo không có tác dụng.

“Chúng tôi có thể yêu cầu họ tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng nếu không có tác dụng, chúng tôi có thể thả bom trực tiếp vào mục tiêu chứ vào không chỉ thả bom xuống đường đi của họ.”

Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Biển Đen cùng lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), đã ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới của tàu khu trục HMS Defender (Anh) ngoài khơi Mũi Fiolent của bán đảo Crimea.

Moscow khẳng định tàu khu trục đã mạo hiểm đi thêm 3km vào lãnh hải Nga. Sau khi yêu cầu HMS Defender chuyển hướng qua radio nhưng không được đáp ứng, một tàu tuần tra Nga đã bắn cảnh cáo. Máy bay ném bom Su-24M của Nga cũng thả 4 quả bom trên đường đi của khu trục hạm. Sau đó, HMS mới rời khỏi lãnh hải Nga.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả hành động của tàu Anh là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời kêu gọi London điều tra hành động của thuỷ thủ đoàn.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh Moscow thừa nhận sử dụng đạn thật để răn đe tàu chiến NATO.

Theo Tass, AP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".