Tình báo Mỹ: ‘Nga có thể tấn công Ukraine’

Tình báo Mỹ: ‘Nga có thể tấn công Ukraine’
TPO - Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, xác suất về một can thiệp quân sự của Nga vào phía Đông Ukraine cao hơn so với những nhận định của Mỹ cho đến bây giờ.

Hãng tin Unian của Ukraine dẫn một nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, CIA đưa ra nhận định trên xuất phát từ “một số dấu hiệu đáng báo động trong 3, 4 ngày qua xung quanh biên giới Ukraine”.

Theo CIA, khu vực đáng báo động là Lugansk, Donetsk và Kharkov.

Phân tích của CIA cũng cho thấy, khoảng 30.000 binh sĩ, chủ yếu là các đơn vị cơ giới, lực lượng phản ứng nhanh của Nga đang có mặt tại khu vực Rostov-on-Don, Kursk và Belgorod.

Ngoài ra, tình trạng sẵn sàng chiến đấu cũng được thông báo tới các đơn vị nằm ở trung tâm nước Nga

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng, Nga vẫn tiếp tục gia tăng binh lính gần biên giới Ukraine.

Hôm 24/3, tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao đồng minh NATO tại châu Âu, cũng đưa ra những cảnh báo xung quanh việc quân đội Nga tập trung lực lượng về các đường biên giới giữa Nga và một số nước Đông Âu.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG