‘Không muốn chiến tranh hãy hạ nhiệt với Nga!’

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk
TPO - Đó là lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk trong bối cảnh nhóm các nước G8 vừa quyết định không tham gia hội nghị tại thành phố Sochi vào tháng 6 tới do Nga là chủ nhà.

Tại bài phát biểu trước Chính phủ Ba Lan ngày 25/3, Thủ tướng Donald Tusk phản đối cách hành xử ngày càng cứng rắn của các nước phương Tây đối với Nga sau khi Moscow thông qua việc sáp nhập nước Cộng hòa Crimea để trở thành một chủ thể của Liên bang.

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan cũng đồng thời cảnh báo về nguy cơ một cuộc chiến tranh nổ ra ở châu Âu một khi các nước phương Tây “cố tình làm trầm trọng thêm cuộc xung đột với Nga”, theo Unian.

“Chúng ta nên hành động một cách có chừng mực để giữ cho Ukraine, cũng như cả châu Âu tránh khỏi sự đe dọa của chiến tranh. Tất nhiên, đây không phải là hành động đầu hàng, mà là nhằm tìm giải pháp xử lý khủng hoảng một cách hòa bình nhất”, Thủ tướng Donald Tusk nói.

Thủ tướng Ba Lan cũng khẳng định, ông chống lại tư tưởng cực đoan, vì “đó là mầm mống dẫn tới xung đột”.

Theo ông Donald Tusk: “Chính phủ Ukraine và cộng đồng quốc tế nên đối diện với thực tế rằng, Cộng hòa Crimea đã thuộc về Nga, và dĩ nhiên, chúng ta không công nhận tính hợp pháp của hành động đó. Chúng ta giờ đây nên tìm ra các phương án giải quyết, thay vì tính đến các biện pháp trả đũa”.

Ba Lan chung biên giới với Ukraine và Kaliningrad của Nga, là thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc Nga sáp nhập Cộng hòa Crimea khiến nhiều Ba Lan cũng như một số nước thành viên NATO ở miền Trung và Đông Âu khác quan ngại.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Mỹ đã đưa 12 chiến đấu cơ F16 và 300 lính đến Ba Lan nhằm trấn an đồng minh theo thỏa ước an ninh tập thể của NATO.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG