Tình báo Anh dùng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn vũ khí đưa đến Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các điệp viên Anh đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cản trở hoạt động cung cấp vũ khí cho Nga, người đứng đầu cơ quan tình báo Anh cho biết ngày 19/7.
Tình báo Anh dùng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn vũ khí đưa đến Nga ảnh 1

Giám đốc MI6 Richard Moore. (Ảnh: AP)

Trong một bài phát biểu ngày 19/7, ông Richard Moore cho biết, các nhân viên của ông tại cơ quan tình báo nước ngoài MI6 “đang kết hợp các kỹ năng của họ với AI và dữ liệu lớn để phát hiện và làm gián đoạn các dòng vũ khí đưa đến Nga để sử dụng ở Ukraine”.

Ông Moore gọi Trung Quốc là “trọng tâm chiến lược quan trọng nhất” của MI6. “Chúng tôi ngày càng phải thu thập thông tin về cách các quốc gia sử dụng AI theo cách gây tổn thất, liều lĩnh và phi đạo đức”, ông nói.

Ông Moore trước đây từng cảnh báo rằng phương Tây đang thua các đối thủ trong cuộc đua AI. Ông cho biết, MI6 đang “phối hợp với các đồng minh để có thể chiến thắng trong cuộc đua nhằm làm chủ cách sử dụng AI một cách an toàn và hợp đạo đức”.

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng AI sẽ không thay thế được các điệp viên, vì “nhân tố con người” sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên học máy phát triển nhanh chóng.

Phát biểu trước những người tham dự sự kiện tại khu nhà riêng của Đại sứ Anh ở Prague, ông Moore cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã “mất động lực” và “có vẻ còn rất ít triển vọng để lực lượng Nga giành lại động lực”.

Ông đánh giá rằng chiến dịch phản công của Ukraine có vẻ “khó khăn”, nhưng lạc quan rằng Kiev sẽ thành công.

Quan chức này chỉ trích Iran đổ thêm dầu vào “chảo lửa” Ukraine khi cung cấp cho Nga máy bay không người lái và những vũ khí khác.

Phát biểu công khai về hoạt động gián điệp là điều hiếm thấy trong các cơ quan tình báo Anh. Mãi đến năm 1992 Chính phủ Anh mới công nhận sự tồn tại của MI6, và hiếm khi các lãnh đạo của cơ quan này phát biểu công khai.

Theo AP
MỚI - NÓNG