Tin tặc Trung Quốc xâm nhập máy tính Ngoại trưởng G20

Tin tặc Trung Quốc xâm nhập máy tính Ngoại trưởng G20
TPO - Theo Reuters, tin tặc Trung Quốc đã tấn công máy tính của 5 Ngoại trưởng các nước châu Âu trước thềm Hội nghị thưởng đỉnh nhóm các nước có nền kinh tế lớn G20 hồi tháng 9/2013.

> Thủ tướng Úc bác bỏ báo cáo về tin tặc Trung Quốc

Thông tin này được hãng bảo mật tính tính của FireEye nghiên cứu và phát hiện. Tin tặc đã xâm nhập máy tính của các Bộ trưởng Ngoại giao bằng cách gửi email có chứa những tập tin “nhiễm độc”.

Việc tin tặc Trung Quốc xâm nhập máy tính các quan chức G20 xảy ra hồi tháng 9 vừa qua.

Hồi cuối tháng 8, công ty FireEye có trụ sở tại California (Mỹ) đã theo dõi những “hoạt động bí mật” của máy chủ, do những tin tặc này điều khiển.

Tuy nhiên, FireEye mất dấu tin tặc khi chúng di chuyển sang máy chủ khác trước khi xâm nhập vào hệ thống máy của Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg, Nga.

Ông Nart Villeneuve, nhà nghiên cứu công ty FireEye khẳng định, tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện, đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.