Muhammad Ali, kẻ đánh bom tự sát sử dụng bom tự chế, súng và dây đai bom tự sát trong tiệm cà phê Starbucks tại thủ đô Jakarta. Tổng cộng 5 phần tử khủng bố đã thiệt mạng, trong đó có một số tự kích hoạt bom tự sát, số còn lại bị cảnh sát bắn chết.
Đồng bọn khác của Muhammad Ali có tên Sunakim, một kẻ khủng bố từng có tiền án tiền sự vì có liên quan tới các hoạt động huấn luyện khủng bố và từng bị tuyên án 7 năm tù giam trong năm 2010, nhưng được mãn hạn tù trước thời hạn.
Theo điều tra của cảnh sát Indonesia, nhóm khủng bố thực hiện vụ tấn công vào ngày 14/1 với kẻ cầm đầu có tên Bahrun Naim, kẻ nhận lệnh trực tiếp từ lực lượng IS. Bahrun Naim, có quốc tịch Indonesia, từng chịu án tù 1 năm vì buôn lậu vũ khí . Y đã gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.
Vụ tấn công khủng bố thủ đô Jakarta ngày 14/1 đã khiến 7 người chết và 20 người bị thương.
Các nhà chức trách cho rằng Muhammad Ali và đồng bọn đã được IS tài trợ để tiến hành vụ tấn công khủng bố.
Một kẻ khủng bố khác được xác định là Sunakim, từng ngồi tù vì có liên quan đến huấn luyện quân sự đào tạo chiến binh năm 2011.
Sau vụ tấn công rúng động, cảnh báo về tình hình an ninh tại Châu Á.
Theo nhận định, rất nhiều phần tử IS đang có mặt tại Indonesia và Philippines, nơi có nhiều người Hồi giáo