Lộ cuộc trò chuyện với kẻ chủ mưu tấn công Indonesia

Bahrun Naim - Kẻ nghi ngờ là chủ mưu vụ tấn công liên hoàn ngày 14/1 ở Jakarta, Indonesia.Ảnh: BBC.
Bahrun Naim - Kẻ nghi ngờ là chủ mưu vụ tấn công liên hoàn ngày 14/1 ở Jakarta, Indonesia.Ảnh: BBC.
Không lâu trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 14/1 ở thủ đô Jakarta của Indonesia, hãng tin Reuters đã có cuộc trao đổi qua ứng dụng nhắn tin Telegram với Bahrun Naim - nghi phạm chủ mưu. Khi đó, hắn đã úp mở về kế hoạch tấn công Indonesia.

Cảnh sát Indonesia khẳng định vụ khủng bố hôm qua 14/1 tại thủ đô Jakarta khiến ít nhất 7 người thiệt mạng là do các phần tử có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện. Kẻ chủ mưu là Bahrun Naim - một nhân vật hoạt động cho IS với tham vọng làm thủ lĩnh ở Đông Nam Á. Tên này có thể đang ở thành trì của IS Raqqa, Syria và chỉ đạo vụ tấn công từ xa.

Liên quan đến Naim, hãng tin Reuters cho biết, hôm 24/11 họ đã có cuộc trao đổi với hắn qua ứng dụng nhắn tin Telegram dựa vào nguồn tin từ những người quen của hắn. Trong cuộc trao đổi đó, hắn nói IS đã quá đủ người ủng hộ để “thực hiện hành động” ở Indonesia. “Vấn đề là chỉ còn chờ thời cơ”, Naim khi đó cho biết.

Các chuyên gia cho biết, không lâu sau cuộc trao đổi qua Telegram đó, giới chức tình báo Indonesia bắt đầu theo dõi chặt chẽ các phòng trò chuyện (chatroom) của các ứng dụng tin nhắn mạng xã hội và phát hiện ra các cuộc trao đổi về một vụ tấn công sắp xảy ra ở Indonesia. Nhờ đó, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ được hàng chục nghi lên kế hoạch tấn công khu vực đông dân cư ở Java dịp Giáng sinh và Năm mới vừa qua. Một số nghi phạm được cho là có liên hệ và nhận tài trợ từ Bahrun Naim dù hắn đang chiến đấu cho IS ở Syria.

“Những kẻ Hồi giáo cực đoan trò chuyện qua chatroom ngày càng có tổ chức hơn và đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch tấn công liên hoàn”, một cố vấn an ninh tại Jakarta - người chuyên theo dõi các cuộc thảo luận trên ứng dụng nhắn tin của các nhóm cực đoan cho biết.

Naim đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ tấn công Jakarta suốt thời gian dài và đã trực tiếp chỉ đạo vụ tấn công từ xa, cảnh sát trưởng Indonesia Tito Karnavian nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm, hắn đang nuôi tham vọng trở thành thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á.

Trong cuộc trao đổi với Reuters qua Telegram, Naim cũng nói về nhiều vấn đề khác trong đó có việc hắn thích cuộc sống ở Syria và không có ý định quay lại Indonesia. “Tôi đi đây đó tùy vào lệnh điều động của chỉ huy. Sống ở Syria rất tốt. Có điện, nước đầy đủ, nhà cửa miễn phí. Mọi dịch vụ đều rất tốt, và rẻ hơn so với Indonesia”, Bahrun Naim nói.

Có tên đầy đủ là Bahrun Naim Anggih Tamtomo, biệt danh Muhammad Naim, cách đây 7 năm hắn chỉ là một chủ một quán cà phê internet ở thành phố Solo của Indonesia.

Tên này lần đầu lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng khi bị cơ quan chống khủng bố Indonesia bắt ngày 9/11/2010. Tại thời điểm đó, Naim bị bắt cùng hàng trăm băng đạn sở hữu trái phép.  Ngày 9/6/2011, tòa án Indonesia tuyên phạt y 2 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, Naim trở lại hoạt động trong mạng lưới cũ, trước khi gia nhập IS cách đây 1 năm. Tên y thường xuất hiện hầu như trong mọi bản tin về những phần tử người Indonesia được biết đã gia nhập nhóm khủng bố. Tên của Naim cũng thường xuất hiện cùng những tuyên bố ủng hộ kẻ cầm đầu nhóm chiến binh thánh chiến Đông Indonesia (MIT), tên Abu Wardah Santoso.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG