Tiến sĩ toán học giành HCV Olympic

0:00 / 0:00
0:00
VĐV người Áo Anna Kiesenhofer
VĐV người Áo Anna Kiesenhofer
TP - VĐV người Áo Anna Kiesenhofer đã gây bất ngờ lớn khi giành HCV nội dung đua xe đạp đường trường nữ Olympic Tokyo khi về đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 52 phút 45 giây, trong ngày thi đấu hôm qua.

Kiesenhofer đến Olympic Tokyo với tư cách một VĐV nghiệp dư. Cô tự lên kế hoạch tập luyện cho giải đấu, từ chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị, chiến thuật đến huấn luyện. Ở ngoài đường đua, Kiesenhofer là một tiến sĩ toán học và đang giảng dạy tại trường đại học Lausanne tại Thụy Sĩ, một ngôi trường thuộc top 200 thế giới. Đây cũng là HCV đầu tiên của thể thao Áo tại môn đua xe đạp sau 125 năm.

Djokovic thắng trận thứ 20 liên tiếp

Tiến sĩ toán học giành HCV Olympic ảnh 1

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic không gặp nhiều khó khăn khi hạ Jan-Lennard Struff với tỷ số 2-0 (6-4, 6-3) ở vòng 2 nội dung đơn nam Olympic Tokyo 2020 chiều 26/7. Đây là trận thắng thứ 20 liên tiếp của tay vợt 34 tuổi. Lần gần nhất Djokovic nhận thất bại là dưới tay Rafael Nadal tại chung kết Rome Masters 2021. Djokovic cũng đánh dấu lần thứ 8 trong sự nghiệp có chuỗi 20 trận thắng liên tiếp. Anh nhiều hơn Roger Federer và Rafael Nadal hai lần.

Nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất trong lịch sử 85 năm qua

Với số điểm 15.26, VĐV người Nhật Bản Momiji Nishiya giành HCV nội dung trượt ván nữ, trong lần đầu tiên môn thể thao này được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic. Chỉ mới 13 tuổi 330 ngày, Nishiya trở thành nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất trong lịch sử 85 năm qua.

Tiến sĩ toán học giành HCV Olympic ảnh 2

Điều đáng nói, VĐV giành HCB Rayssa Leal của Brazil (14,64 điểm) cũng chỉ mới 13 tuổi. Momiji Nishiya cũng trở thành VĐV trẻ nhất giành HCV Olympic trong lịch sử thể thao Nhật Bản, phá kỷ lục của VĐV bơi Kyoko Iwasaki tại Olympic Barcelona 1992 lúc 14 tuổi.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.