Ánh Viên dừng bước ở vòng loại 200m tự do Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với thành tích 2 phút 5 giây 30, Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ đứng thứ 26/29 VĐV tham dự vòng loại 200m tự do nữ Olympic Tokyo 2020.

Vòng loại nội dung 200m tự do nữ tại Olympic Tokyo 2020 có 4 lượt bơi. Ánh Viên tranh tài ở làn số 8, lượt thi đấu thứ 2, với các đối thủ gồm: Janja Segel (Slovenia), Veronika Andrusenko (Olympic Nga), Charlotte Bonnet (Pháp), Katie Ledecky (Mỹ), Madison Wilson (Australia), Penny Oleksiak (Canada) và Erika Fairweather (New Zealand).

Kết quả, Ánh Viên về cuối với thành tích 2 phút 5 giây 30. Ledecky, VĐV từng giành năm HCV cá nhân Olympic và là ĐKVĐ nội dung này, về nhất lượt 2 với thành tích 1 phút 55 giây 28.

Ánh Viên dừng bước ở vòng loại 200m tự do Olympic Tokyo ảnh 1

Kết quả lượt thi đấu thứ 2 vòng loại 200m tự do nữ

Có 29 VĐV tham dự nội dung 200m tự do nữ. 16 người có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết. Chung cuộc, thành tích của Ánh Viên xếp thứ 26/29 VĐV tham dự, không đủ điều kiện vào bán kết.

Tại Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên thi đấu 2 nội dung 200m và 800m tự do. Cô vẫn còn một nội dung 800m tự do nữa vào ngày 29/7.

Tham dự Olympic Tokyo 2020 giúp Ánh Viên trở thành VĐV đầu tiên của bơi lội Việt Nam có 3 lần liên tiếp thi đấu tại Thế vận hội. Lần đầu góp mặt tại Olympic London (Anh) năm 2012, Ánh Viên góp mặt ở tuổi 16 được xem như tranh tài tích lũy kinh nghiệm.

Bốn năm sau tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016, Ánh Viên đang ở độ chín sự nghiệp, đã thi đấu và xếp hạng 9 nội dung 400m hỗn hợp cá nhân sở trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.