Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc

TPO - Sau hai ngày đồng hành chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên), chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà tặng gia đình chính sách đã thành công tốt đẹp. Chương trình để lại sự cảm động, ấm áp tình quân dân, tô thắm thêm truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc ta.

Đây là hoạt động do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với báo Tiền Phong, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức.

Tham dự chương trình tổng kết có Thượng tá Bùi Đức Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024; Đại tá Lương Kế Điềm - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên.

Những con số nghĩa tình

Bệnh viện Quân y 175 đã cử đoàn công tác gồm 37 cán bộ y, bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn cao, trong đó có 6 Tiến sĩ, 12 bác sĩ chuyên khoa II, cùng các trang, thiết bị, máy móc y tế hiện đại nhất hiện nay để khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân hai xã An Hòa Hải và Hòa Hội. Các bác sỹ đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 600 suất quà với số tiền 360 triệu đồng. Tặng vật tư y tế gồm hai bộ máy đo huyết áp; một bộ tiểu phẫu; năm bộ máy đo đường huyết; 1.000 kim; 1.000 que test và một bộ ống nghe, tai nghe cho trạm y tế hai xã.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đến thăm, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho sáu Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã An Hòa Hải và xã Hòa Hội.

Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 1Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 2

Đại biểu tham dự chương trình tổng kết thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà cho gia đình chính sách tại địa phương thuộc tỉnh Phú Yên.

"Đây là hoạt động có ý nghĩa được cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đội ngũ y, bác sỹ, tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, thời tiết nắng nóng, bằng tinh thần nhiệt huyết của người thầy thuốc, bằng tình cảm của người lính với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ ân cần, tận tình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho từng người dân... Chương trình để lại trong nhân dân tỉnh Phú Yên tình cảm sâu sắc, làm tỏa sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ", Thượng tá Trần Ngọc Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, cho biết.

Lan tỏa tính nhân văn

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Bùi Đức Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, bày tỏ vui mừng khi được về tỉnh Phú Yên khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhân dịp nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, bên cạnh đó là Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 – năm 2024 đang chuẩn bị diễn ra tại tỉnh Phú Yên.

Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 3

Thượng tá Bùi Đức Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, phát biểu tại chương trình tổng kết.

Theo Thượng tá Bùi Đức Thành, công tác phối hợp tổ chức giữa báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương được bảo đảm chu đáo, nghĩa tình. Chương trình thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, đặc biệt thể hiện tình cảm, lan tỏa tính nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần ổn định tình hình, an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

“Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, tôi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến báo Tiền Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã đóng góp, đồng hành cùng chúng tôi trong đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho bà con. Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 175 rất mong sẽ tiếp tục nhận được những 'Tấm lòng vàng' tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành cùng chúng tôi để góp phần xây dựng cuộc sống nhân ái, ngày càng tốt đẹp hơn”, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ.

Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 4Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 5Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 6Tiền Phong Marathon 2024 đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội: Tô thắm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ảnh 7

UBND tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Quân y 175 trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và trao quà cho gia đình chính sách.

Với thành tích đạt được trong công tác phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà đối tượng chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An và xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An tặng Giấy khen cho 9 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tặng Giấy khen cho 9 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 20 cá nhân; Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng Bằng khen 5 tập thể và 1 cá nhân thuộc các đơn vị đồng hành vì có nhiều đóng góp đối với hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn các địa phương.

Tin liên quan