Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

TPO - Ngày 28/3, nằm trong chuỗi chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên), Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Marathon 2024) đã đến thăm hỏi, động viên hai Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã.
Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 1

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) ngày 28/3 do Bệnh viện Quân y 175, báo Tiền Phong, Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và Cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức. Sau khi khai mạc chương trình, Ban tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha (87 tuổi, trú tại thôn Tân Định, xã An Hòa Hải).

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 2Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 3

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tha có chồng và một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2016. Trong ngôi nhà tình nghĩa ở thôn Tân Định, Thượng tá Bùi Đức Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, và nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Tiền Phong Marathon 2024, đã thăm hỏi, động viên và mong mẹ luôn vui khỏe cùng con, cháu, đồng thời trao món quà 5 triệu đồng, các nhu yếu phẩm khác tặng mẹ Lê Thị Tha.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 4

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho mẹ Lê Thị Tha.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 5

Đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hơn (90 tuổi, trú tại thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 6Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 7Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 8

Mẹ Võ Thị Hơn có 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2014. Thượng tá Bùi Đức Thành, nhà báo Vũ Tiến cũng trao món quà 5 triệu đồng và nhu yếu phẩm động viên mẹ luôn vui, khỏe.

Ban tổ chức Tiền Phong Marathon tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ảnh 9

Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Hơn.

Tin liên quan