Tiền Phong Marathon 2022: Côn Đảo sẽ để lại hình ảnh đẹp nhất

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh sẽ nỗ lực tổ chức thành công giải Tiền Phong Marathon 2022, qua đó để lại hình ảnh đẹp nhất của Côn Đảo cũng như của tỉnh đối với người dân đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Thưa ông, việc tổ chức một giải chạy trên đảo đối diện với nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh như hiện nay, vì sao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại đi tới quyết định đăng cai Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo?

Ngay từ tháng 3/2021, báo Tiền Phong có kết nối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để chuẩn bị cho giải Tiền Phong Marathon 2022 giữa tháng 3. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất vinh dự được báo Tiền Phong lựa chọn làm địa phương đăng cai giải. Trong quá trình chuẩn bị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo Tiền Phong cũng như UBND huyện Côn Đảo luôn luôn có sự phối hợp trong công tác chuẩn bị, ở tất cả các khâu. Việc tổ chức một giải chạy tại huyện Côn Đảo rất khó khăn. Thứ nhất là điều kiện dịch bệnh hiện nay còn diễn biến phức tạp. Thứ 2 là điều kiện ăn nghỉ, đi lại của các VĐV khi số lượng người tham dự rất đông. Thứ 3 là việc đảm bảo an toàn cho VĐV trên đường chạy, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như các vấn đề liên quan khác.

Tiền Phong Marathon 2022: Côn Đảo sẽ để lại hình ảnh đẹp nhất ảnh 1

Ông Huỳnh Đức Dũng (bên trái) cùng đồng Trưởng Ban tổ chức Lê Xuân Sơn trao tặng hoa và chứng nhận cho các nhà tài trợ ảnh: pv

Chúng tôi mong muốn thông qua giải lần này có thể giới thiệu hình ảnh con người, tiềm năng và thế mạnh của Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung cũng như huyện Côn Đảo nói riêng tới khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là một mảnh đất có truyền thống cách mạng, nơi có nghĩa trang Hàng Dương với gần 2.000 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, trong đó, có mộ phần của chị Võ Thị Sáu, cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh,...và nhiều anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi hứa sẽ là phối hợp tốt với báo Tiền Phong, ngay cả UBND huyện Côn Đảo cũng huy động cả hệ thống chính trị, kể cả các lực lượng vũ trang, để tập trung chuẩn bị tốt nhất cho giải, với mong muốn làm sao khi kết thúc giải, chúng tôi sẽ để lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt những người tham gia. Đó là một Côn Đảo gắn với truyền thống cách mạng của cả nước, đang từng ngày đổi mới.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh như hiện nay, địa phương có phương án gì để đảm bảo an toàn cho những người tham gia? Và điều kiện ăn ở, y tế, lẫn phương án di chuyển khi có tới hàng nghìn người sẽ ra đảo vào cùng một thời điểm?

UBND huyện Côn Đảo đã xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức Tiền Phong Marathon, cũng như chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện Côn Đảo, và đã ban hành.

Ở các sự kiện bên lề giải Tiền Phong lần này, Côn Đảo có tổ chức 1 số hoạt động hưởng ứng. Tối ngày 26, Côn Đảo sẽ làm lễ công bố logo và slogan về du lịch của huyện. Thứ 2 là tổ chức ký kết với Quỹ bảo tồn Thiên Nhiên về chống rác thải, nhựa. Đây là hai hoạt động rất thiết thực trong điều kiện hướng tới việc phát triển du lịch Côn Đảo xanh- sạch- đẹp. Đó cũng là chủ trương chung của tỉnh ủy. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi thông qua sự kiện này là các VĐV, những người tham gia về sẽ hiểu nhiều hơn về Côn Đảo, lịch sử con người và những tiềm năng, đặc biệt là trong phát triển du lịch. Hiện nay, Côn Đảo đang kêu gọi các nhà đầu tư. Nhiều nhà đầu tư cũng đã đến tìm hiểu, khảo sát và cam kết đầu tư vào Côn Đảo trong thời gian tới.

Tinh thần chung là tất cả những người tham dự sẽ phải có giấy chứng nhận test nhanh COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, xuống tàu. Vừa rồi, Bộ Y tế mới ban hành một số quy định mới về quản lý F0 và F1. Phía Sở sẽ tham mưu với UBND tỉnh có chỉ đạo và cập nhật, trên tinh thần là tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV về tham gia dự giải và đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Cách đây khoảng 10 ngày qua phản ánh của VĐV, báo Tiền Phong có công văn gửi cho UBND tỉnh và huyện Côn Đảo cũng như Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh để tháo gỡ những khó khăn về phương án di chuyển. Đến thời điểm này, chúng tôi đã tăng cường đủ các tàu đi theo các hướng là Trần Đề Sóc Trăng- Côn Đảo, Cần Thơ - Côn Đảo, và thành phố Vũng Tàu - Côn Đảo. Các chuyến ra vào ngày 25, 26 và về vào ngày 27, 28, 29. Theo kế hoạch diễn ra lễ khai mạc và bế mạc giải, thì đó là thời gian hợp lý để tăng cường chuyến.

Tiền Phong Marathon 2022: Côn Đảo sẽ để lại hình ảnh đẹp nhất ảnh 2

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Về điều kiện ăn nghỉ, Côn Đảo có khoảng hơn 7.500 phòng nghỉ các loại. Chúng tôi cũng có thêm phương án dự phòng là sử dụng các doanh trại quân đội và cơ sở trường học có đủ điều kiện về dịch vụ, trong trường hợp có tăng đột biến về số lượng khách ra Côn Đảo vào thời điểm tổ chức giải.

Về công tác đảm bảo y tế, tỉnh cũng đưa ra đảo 2 xe cứu thương và 2 kíp bác sĩ, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho VĐV tham dự giải. Trong Ban tổ chức cũng có một đồng chí là Phó Giám đốc Sở Y tế, đảm bảo công tác chuyên môn.

MỚI - NÓNG