Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên

TPO - Sáng 3/10, phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Hội cần chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên Tiền Giang.

Dự phiên trọng thể Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 có anh Ngô Văn Cương – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn tham quan các gian hàng tại đại hội.
Ảnh: Nhật Huy

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang đã có nhiều dấu ấn đậm nét. Các hoạt động ngày càng đa dạng, sáng tạo, bám sát nhu cầu của thanh niên và thực tế cuộc sống, gắn với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo anh Hiếu, công tác Hội và phong trào thanh niên của Tiền Giang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong nhiệm kỳ tới, anh Hiếu yêu cầu, Hội LHTN tỉnh Tiền Giang tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Tiền Giang có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên…

Anh Hiếu cũng lưu ý, cần chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên của Tiền Giang. Ngoài ra, cần đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng xã hội trên địa bàn để củng cố, phát triển tổ chức Hội về số lượng và chất lượng. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.

Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên ảnh 2

Anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Thanh niên Tiền Giang xung kích đảm nhận việc mới, khó

Ông Đỗ Tấn Hùng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có nhiều thành tích trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Đặc biệt, phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới đã làm hơn 1.500 công trình thanh niên, trị giá trên 10 tỉ đồng. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thanh niên Tiền Giang đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó.

Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên ảnh 3

Ông Đỗ Tấn Hùng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Tấn Hùng đề nghị, Hội LHTN tỉnh cần làm tốt công tác đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên. Lấy nhân tố điển hình, mô hình làm điểm, để giới thiệu, nhân rộng; huy động, đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên các thành phần, các địa bàn, các đối tượng. Thực hiện phương châm “Nơi nào có thanh niên, nơi đó có tổ chức Hội hoặc có tác động, ảnh hưởng của Hội”. Đề nghị hội viên phải thật sự là lực lượng xung kích, có mặt trên các lĩnh vực, các địa bàn để kịp thời tham gia hỗ trợ, phục vụ nhân dân.

Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên ảnh 4
Bí thư Trung ương Đoàn - anh Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Tiền Giang chú trọng chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên ảnh 5
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Nhật Huy
MỚI - NÓNG
Sở TN&MT Hà Nội nói gì về tình trạng thổi giá, bỏ cọc đấu giá đất?
Sở TN&MT Hà Nội nói gì về tình trạng thổi giá, bỏ cọc đấu giá đất?
TPO - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đấu giá đất vừa qua tại huyện Thanh Oai và Hoài Đức có hiện tượng một nhóm người tham gia đấu giá không có nhu cầu ở, mà để kinh doanh, đầu cơ, trả giá cao hơn giá thị trường sau đó bỏ cọc. Việc đầu cơ dẫn đến phức tạp trong quản lý đất đai.