Tiềm năng phát triển của huyện Ia Grai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hiện thực Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện Ia Grai (Gia Lai) giai đoạn 2020-2025, hơn nửa nhiệm kỳ qua, tập thể lãnh đạo UBND huyện, cùng các phòng ban chuyên môn luôn nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm để xây dựng, tạo được bước phát triển đột phá trên mọi mặt trận.
Tiềm năng phát triển của huyện Ia Grai ảnh 1
Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong hai năm rưỡi qua, có nhiều thuận lợi cơ bản. Những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. Nhờ chính sách đúng đắn cùng sự nỗ lực của cấp uỷ, chỉnh quyền địa hương mà kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 11,7% (Nghị quyết đề ra 11,1% trở lên). Thu nhập bình quân đầu người ước năm 2023 đạt 49,7 triệu đồng (Nghị quyết Đại hội XVIII đến năm 2023 là 49,7 triệu đồng).

Đến nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã ngày càng được nhân rộng trong tất cả các lĩnh vực của ngành nông - lâm nghiệp – thủy sản. Cụ thể, việc sản xuất áp dụng theo các quy trình sản xuất chứng nhận như VietGAP, 4C…ngày càng mở rộng và hiệu quả mang lại sản phẩm an toàn, chất lượng tốt, năng suất cao; diện tích áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước hiện khoảng trên 3.000 ha và tăng qua các năm.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, huyện Ia Grai xếp thứ hạng 7/17; năm 2021, xếp thứ hạng 5/17 trong nhóm huyện, thị xã thành phố năm 2022; hằng năm tăng 2 bậc. Đây là kết quả của những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và đặc biệt là công tác xử lý vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, huyện chú trọng triển khai phát triển du lịch bước đầu cho kết quả tốt, nhất là thu hút được nhiều lượt khách du lịch thông qua các lễ hội văn hóa và các điểm du lịch mới được khám phá. Hằng năm tổ chức nhiều lễ hội như: cúng rừng, cúng giọt nước, mừng lúa mới... Đặc biệt tổ chức đua thuyền Độc Mộc trên sông Pô Cô, lễ hội Cồng Chiêng... thu hút được lượng lớn khách du lịch. Vừa qua, huyện đã xây dựng khu di tích lịch sử Chiến thắng Chư Nghé, Bến đò A Sanh, công tác xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch được đẩy mạnh.

Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) bình quân hằng năm trong giai đoạn 2021-2023 tăng trên 6,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (năm 2021 đạt 4.376,1 tỷ đồng, tăng 6,23%; năm 2022 đạt 4.678 tỷ đồng, tăng 6,9%; năm 2023 ước đạt 4.986,7 tỷ đồng, tăng 6,6%). Có đó được điều này, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm và chuyển các sản phẩm đạt từ 3 sao OCOP lên cấp tỉnh tiếp tục đánh giá, phân hạng. Đến nay, toàn huyện có 14 sản phẩm đạt sao OCOP.

Diện tích thủy sản năm 2023 dự ước là 427 ha, sản lượng 300 tấn (trong đó: diện tích nuôi trồng 47 ha, sản lượng 190 tấn; diện tích khai thác 380 ha, sản lượng 110 tấn).

Với những kết quả đạt được, thời gian còn lại của nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện uỷ Ia Grai chỉ đạo, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và 05 chương trình trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút có hiệu quả nguồn vốn tư nhân.

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng: năm 2021 đạt 3.907,5 tỷ đồng, năm 2022 đạt 4.496 tỷ đồng, năm 2023 ước thực hiện 5.095 tỷ đồng, năm sau tăng hơn so với năm trước, đạt và vượt nghị quyết đề ra. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng không đúng quy định. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn huyện đến ngày 30/6/2023 là 276 doanh nghiệp. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021 đến tháng 6/2023, ước thực hiện: 1.776.488 triệu đồng, tăng 54% so với giai đoạn 2016-6/2018.

Từ những kết quả trên, sắp tới UBND huyện sẽ tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Nghị quyết và Đề án về tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, mà nòng cốt là mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về mặt bằng để triển khai thực các Nghị quyết chuyên đề và khâu đột phá về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn.

MỚI - NÓNG