Tiêm kích Su-30MS Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kh-31 ở Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạm đội Biển Đen (Nga) được cho là đang sử dụng tên lửa siêu thanh Kh-31 trên máy bay chiến đấu Su-30SM trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Thông tin trên được tiết lộ bởi các quan chức Crimea. Theo đó, Hạm đội Biển Đen (Nga) đang sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-31 mà phương Tây gọi là Krypton trên các máy bay Su-30SM của mình ở Ukraine.

Các nguồn tin cũng xác nhận rằng những tên lửa này đạt hiệu quả cao.

Trước đó chưa từng có báo cáo chính thức nào về việc Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM trong các cuộc không kích.

Tuy nhiên cách đây 4 ngày, quân đội Ukraine cho biết máy bay Su-30 Nga đã phóng 2 tên lửa Kh-31 nhằm vào khu vực Odessa, trong đó một tên lửa bắn trúng con tàu chở dầu đang trôi dạt trên Biển Đen.

Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Kh-31 là tên lửa không-đối-đất của Nga, thường được gắn trên các máy bay như MiG-29 hoặc Su-27. Tên lửa này có khả năng đạt đến tốc độ Mach 3,5, và là tên lửa chống hạm siêu thanh đầu tiên có thể được phóng bằng máy bay chiến thuật.

Theo Tass
MỚI - NÓNG