Tổng thống Mỹ ‘khuyến khích’ Thủ tướng Israel thiết kế cuộc trả đũa Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tấn công của Israel vào Iran sáng nay (26/10) đã được dự đoán từ trước, kể từ khi Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel cách đây gần một tháng. Tổng thống Mỹ đã “khuyến khích” Thủ tướng Israel thiết kế cuộc trả đũa nhằm răn đe các cuộc tấn công trong tương lai, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 26/10.

Trong một thông báo sáng 26/10 rằng chiến dịch đang được tiến hành, phát ngôn viên quân đội Israel tuyên bố, Israel có “quyền và nghĩa vụ” để đáp trả Iran và các khả năng phòng thủ và tấn công của Israel đã được triển khai đầy đủ.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận đã nghe thấy tiếng nổ ở phía tây thủ đô Tehran. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính xác các mục tiêu là gì và liệu Israel có thành công trong việc tấn công các mục tiêu đó hay không.

Các trang tin gần gũi với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, một số căn cứ quân sự ở phía tây và tây nam của thủ đô Iran đã bị tấn công. Hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin, các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào một số địa điểm quân sự ở các khu vực miền trung và miền nam Syria.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố hình ảnh ông đang ở trung tâm điều hành của trụ sở quân đội trong lúc đợt không kích diễn ra. Ít nhất, ở thời điểm hiện tại, truyền thông Iran đang làm giảm nhẹ tác động của cuộc tấn công.

Bản chất thực sự của những gì đã xảy ra có thể sẽ dần dần được tiết lộ từ các cơ quan chức năng Iran. Israel có thể sẽ nhanh chóng công bố chi tiết cuộc tấn công của mình, nhưng điều đó có thể phụ thuộc vào việc liệu nước này có kế hoạch thực hiện một đợt tấn công khác hay không.

Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ đã được thông báo trước về kế hoạch của Israel và không có sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch không kích này. Điều đó là rất quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn xung đột giữa Israel và Iran leo thang thành một cuộc đối đầu có thể tiến gần hơn đến chiến tranh toàn diện.

Mỹ cũng sẽ chờ đợi tình hình lắng dịu để xem liệu các mục tiêu của Israel có giới hạn trong lĩnh vực quân sự hay không, hoặc có bao gồm các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran hay không. Điều này có thể kích động một phản ứng mạnh khác từ Tehran.

Hiện tại - với những bằng chứng ít ỏi hiện có - Israel có thể đã nghe theo cảnh báo của Washington và kiềm chế một số kế hoạch tham vọng hơn nhằm gây tổn thất tối đa cho chính quyền Iran, BBC đưa tin.

Tổng thống Mỹ ‘khuyến khích’ Thủ tướng Israel thiết kế cuộc trả đũa Iran ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo dõi cuộc tấn công vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: Reuters.

Ông Biden “khuyến khích” ông Netanyahu thiết kế cuộc trả đũa

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “khuyến khích” Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc điện đàm vào tuần trước nhằm “thiết kế” một cuộc tấn công trả đũa Iran để “răn đe các cuộc tấn công trong tương lai nhắm vào Israel”, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết ngày 26/10.

Các quan chức Mỹ đã dự đoán rằng Israel sẽ trả đũa Iran trước ngày 5/11, thời điểm mà sự gia tăng căng thẳng ở Trung Đông sẽ trở nên nổi bật trước công chúng chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

“Tổng thống đã thảo luận tình hình chung với Thủ tướng Netanyahu. Tuần trước, ông đã khuyến khích Thủ tướng thiết kế một phản ứng nhằm răn đe các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Israel, đồng thời giảm thiểu nguy cơ leo thang. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Đó cũng là mục tiêu của Israel, như họ đã tuyên bố tối nay, nếu Iran chọn đáp trả, chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào”, quan chức này cho biết.

Ông Biden đã gọi cho ông Netanyahu trên đường đến Đức vào ngày 17/10 để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Theo CNN, cả Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều đã được thông báo về các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran và đang theo dõi sát tình hình.

Tổng thống Mỹ ‘khuyến khích’ Thủ tướng Israel thiết kế cuộc trả đũa Iran ảnh 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden trò chuyện nhanh với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng ngày 24/10/2024. Ảnh: Getty Images.

Diễn biến vụ không kích

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào Iran vào sáng 26/10, trong một động thái trả đũa mạnh mẽ đối với cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Tehran đầu tháng này. Cuộc tấn công, hiện đã kết thúc, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc đối đầu lâu dài giữa hai quân đội hùng mạnh có thể leo thang thành một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.

Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công các mục tiêu quân sự Iran “một cách chính xác”. Một nguồn tin quân sự Israel nói với CNN rằng các mục tiêu trả đũa của Israel tại Iran không bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng.

Truyền thông chính thức của Iran đưa tin, một số khu vực của các địa điểm quân sự ở ba tỉnh – Tehran, Ilam và Khuzestan – đã bị tấn công, nhưng lực lượng phòng không của họ đã hoạt động thành công và thiệt hại chỉ ở mức “hạn chế”.

Tổng thống Mỹ ‘khuyến khích’ Thủ tướng Israel thiết kế cuộc trả đũa Iran ảnh 3

Thủ đô Tehran của Iran sau một số vụ nổ sáng sớm 26/10/2024. Ảnh: Wana News Agency.

Quyết định tấn công các mục tiêu quân sự Iran được đưa ra sau nhiều tuần cân nhắc trong nội các Israel về tính chất và quy mô của một cuộc không kích như vậy, giới chức Israel cho biết.

Theo CNN, BBC
MỚI - NÓNG