Mỹ nói Israel và Iran nên kết thúc trả đũa lẫn nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Israel tuyên bố kết thúc chiến dịch tấn công đáp trả Iran, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói rằng đây nên là hồi kết cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Israel và Iran.

Vị quan chức trên nói rằng cuộc tấn công của Israel vào các địa điểm quân sự ở Iran dường như là hành động có mục tiêu và tương xứng với cuộc tấn công trước đó của Tehran, gây ra rủi ro thấp cho dân thường thấp.

"Nếu Iran quyết định đáp trả, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ và hỗ trợ Israel, và sẽ có hậu quả nếu Iran đưa ra quyết định đáng tiếc đó. Nhưng đối với chúng tôi, cuộc đối đầu trực tiếp này nên kết thúc ở đây”, Reuters dẫn phát biểu của vị quan chức trên.

Ông cho biết Mỹ biết về các mục tiêu cụ thể ở Iran mà Israel đã tấn công, nhưng chỉ gọi chung đó là các mục tiêu quân sự.

Ông cũng khẳng định Mỹ không tham gia vào chiến dịch tấn công của Israel, nhưng Tổng thống Joe Biden và nhóm an ninh quốc gia của ông đã làm việc với Israel trong những tuần gần đây để thúc giục Israel thực hiện hành động đáp trả có mục tiêu và tương xứng, gây ít thiệt hại cho dân thường.

“Đó có vẻ là những gì đã xảy ra tối nay", ông nói.

Vị quan chức khẳng định, Mỹ có nhiều kênh liên lạc trực tiếp và gián tiếp với Iran để nêu rõ lập trường của mình.

Các tiếng nổ vang lên ở Tehran trong sáng sớm 26/10. (Nguồn: Al Jazeera)

Tổng thống Mỹ Biden trước đó đã cảnh báo Washington sẽ không ủng hộ việc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Tehran và cho rằng Israel nên tìm giải pháp thay thế cho việc tấn công cơ sở mỏ dầu của Iran.

Iran cho biết Israel đã tấn công các cơ sở quân sự ở Tehran, Khuzestan và Ilam trong sáng sớm nay, gây ra "thiệt hại hạn chế" ở một số khu vực. Iran khẳng định hệ thống phòng không tích hợp của họ đã đối phó thành công với các vũ khí của Israel.

Các quan chức Iran trước đó cho biết hệ thống phòng không đã được triển khai "ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước", IRNA đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Israel Yoav Gallant đã trao đổi với nhau trước khi Israel thực hiện chiến dịch tấn công.

Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết trong tuyên bố đưa ra vào tối 25/10, rằng Bộ trưởng Austin "nhấn mạnh thế trận tăng cường lực lượng" của quân đội Mỹ để bảo vệ Israel và các căn cứ của Mỹ ở khu vực.

Ông Austin cũng tái khẳng định “cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh và quyền tự vệ của Israel", ông Ryder cho biết.

Mỹ đã đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến THAAD tới Israel cùng với lực lượng vận hành để đề phòng trường hợp Iran trả đũa.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG