Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây

TPO - Sáng 14/10, UBND quận Tây Hồ đã phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị có chức năng tiến hành cẩu kéo các thuyền nổi, nhà nổi lên bờ, di dời khỏi hồ Tây do không còn hoạt động. 
Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 1

Sau nhiều năm di dời từ đường Thụy Khuê về khu vực Đầm Bảy, hiện các thuyền nổi, nhà nổi trên hồ Tây hầu hết đang để không nhiều năm nay.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 2

Trên 30 phương tiện thủy này bao gồm các nhà nổi, ụ nổi, xe đạp nước, thiên nga đạp nước, xuồng máy, cầu dẫn...

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 3

Do lâu ngày không hoạt động nên các thuyền nổi, nhà nổi đã xuống cấp, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới môi trường.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 4

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quận lập tổ công tác, trong đó có phối hợp với Thanh tra giao thông, Sở GTVT tiến hành di dời các phương tiện nổi này ra khỏi hồ Tây.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 5

Dưới sự tham gia của Thanh tra, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan, từ sáng sớm 14/10, các nhà nổi đầu tiên đã được cẩu lên bờ.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 6

Cẩu các thuyền, thiên nga đạp nước lên bờ

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 7

Các nhà nổi, thuyền nổi, thiên nga... sau khi được cẩu lên bờ sẽ được di chuyển về vị trí tập kết tại ngõ 464 Âu Cơ.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 8

Để các nhà nổi, ụ nổi lớn có thể cẩu được lên bờ, đơn vị cẩu kéo phải tiến hành cắt dời từng mảnh, từng khoang.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 9

Tại hiện trường di dời, ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường thủy nội địa, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, các đơn vị làm nhiệm vụ sẽ tiến hành cẩu toàn bộ phương tiện thủy tại hồ Tây làm 2 đợt. Đợt một cẩu các phương tiện nhỏ, đơn lẻ; đợt 2 sẽ cẩu các nhà nổi, thuyền nổi lớn.

Thuyền nổi, nhà nổi mất mỹ quan đô thị được di chuyển ra khỏi Hồ Tây ảnh 10

Để cẩu được các nhà nổi, thuyền nổi cao nhiều tầng, sàn rộng hàng trăm mét vuông, ông Bùi Ngọc Tân - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông đường thủy nội địa cho biết, các đơn vị làm nhiệm vụ sẽ phải tiến hành cắt, xẻ thành nhiều đoạn, khoang.

Tại hiện trường di dời các thuyền nổi, nhà nổi tại hồ Tây sáng 14/10, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, ban đầu các phương tiện nổi tại khu vực Đầm Bảy có gần 100 phương tiện thủy của khoảng 10 đơn vị doanh nghiệp.

Thời gian qua, sau khi quận tuyên truyền các chủ trương của thành phố trong việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao và du lịch, vui chơi giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, cần phải di dời các phương tiện nổi ra khỏi hồ Tây, vừa qua đã có 5 đơn vị chấp hành tự di chuyển, tháo dỡ.

Hiện trên mặt hồ Tây chỉ còn phương tiện nổi của 3 đơn vị, gồm: Công ty TNHH du thuyền Hồ Tây (còn 24 phương tiện); Công ty CP Đầu tư Khai thác Hồ Tây (còn 05 xuồng máy); Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây (còn 1 xuồng máy) là chưa di dời. Theo đó, sáng nay UBND quận đã lập tổ công tác tháo dỡ, di dời các phương tiện này về nơi tập kết, trả lại mặt bằng, cảnh quan cho mặt hồ Tây khu vực đầm Bảy.

Có mặt tại hiện trường di dời, ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, do để không lâu ngày, ngoài gây mất mỹ quan hiện các tàu thuyền này còn xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn khi để trên mặt nước hồ Tây. Việc di dời về bãi tập kết là việc hợp lý, phải làm.

Tin liên quan