Có 30 kết quả :

Những 'nhà hàng ma' nằm chình ình ở Hồ Tây

Những 'nhà hàng ma' nằm chình ình ở Hồ Tây

TPO - Cách đây gần 100 ngày (sáng 23/2), UBND quận Tây Hồ đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưỡng chế di dời nhà hàng nổi, du thuyền Hồ Tây. Tuy nhiên, tới thời điểm này vẫn còn 3 nhà hàng nằm im tại chỗ. Nhiều người dân gọi chúng là những 'nhà hàng ma' bị bỏ hoang.
Phạm Sơn Tùng bên cạnh đồ án Làng nổi trên đảo chìm Đá Tây - Trường Sa.

9X và ý tưởng làng nổi trên đảo chìm

TP - Phạm Sơn Tùng (SN 1992), sinh viên năm cuối Khoa Kiến trúc - Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đưa ra ý tưởng xây dựng “Làng nổi trên đảo chìm Đá Tây-Trường Sa” trong đồ án tốt nghiệp. Đây là một sản phẩm sáng tạo, mang ý nghĩa xã hội, thể hiện tình yêu, sự quan tâm của giới trẻ với biển đảo Tổ quốc. Đồ án của Tùng vinh dự được nhận Giải thưởng Loa Thành năm 2015.
KTS Hagens đang giới thiệu kết quả nghiên cứu của mình tại Việt Nam. Ảnh: H.H

Nhà nổi Việt Nam đến Đan Mạch

TP - Bất ngờ trước vẻ đẹp, sự sáng tạo của những ngôi nhà nổi ở Việt Nam, kiến trúc sư Đan Mạch Hans Peter Hagens đã lấy cảm hứng từ đây để thiết kế hệ thống nhà nổi ở Đan Mạch.
Nhà nổi trên đảo Đá Tây

Nhà nổi trên đảo Đá Tây

TP - Sau gần 10 tháng xây dựng, đông đảo cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây A, B,C; cán bộ nhân viên, người lao động của Cty dịch vụ hậu cần nghề cá và hơn 100 thành viên đoàn đại biểu Góp đá xây Trường Sa vừa khánh thành nhà ở lâu bền tại đảo Đá Tây A (ảnh).
Nhà bè trên vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lúng túng quản lý nhà bè trên vịnh Hạ Long

TP - Sau nhiều vụ chìm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), việc tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý các phương tiện thủy hoạt động dịch vụ đã được thực hiện. Thế nhưng, trong khi hơn 600 nhà bè, nhà hàng nổi hoạt động trên biển thì cơ quan quản lý chức năng lại vẫn thiếu các quy định điều chỉnh.
Chòng chành nhà nổi Hồ Tây

Chòng chành nhà nổi Hồ Tây

TP - Vụ chìm tàu Dìn Ký trên sông Sài Gòn làm 16 người chết dường như không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các nhà nổi, thuyền nổi trên Hồ Tây (Hà Nội). Bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra, hoạt động vui chơi ăn uống ở đây vẫn sôi động.
Tổng kiểm tra tàu du lịch, nhà nổi toàn quốc

Tổng kiểm tra tàu du lịch, nhà nổi toàn quốc

TP - Ngày 24-5, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Mạnh Hùng ký văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra hoạt động chở khách du lịch trên phạm vi toàn quốc, trọng tâm kiểm tra là các phương tiện tàu gỗ, tàu du lịch nhiều tầng, nhà nổi.
Chưa có căn cứ để xây cầu cảng Hồ Tây

Chưa có căn cứ để xây cầu cảng Hồ Tây

TP - Ngoài việc chưa có văn bản pháp lý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, việc xây cầu cảng chỉ là kế hoạch tạm thời trong dịp Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội, Thành phố chưa có chủ trương xây cầu cảng kiên cố.
Hồ Tây có cầu cảng

Hồ Tây có cầu cảng

TP - Sắp tới, các nhà nổi trên hồ Tây (Hà Nội) sẽ được quy tụ trong cầu cảng để hoạt động ra nề nếp. Đây là kế hoạch vừa được UBND quận Tây Hồ phối hợp với một số sở ngành xây dựng nhằm lập lại tình trạng lộn xộn thuyền, nhà nổi trên hồ Tây.