Thụy Điển tố máy bay trinh sát Nga xâm phạm không phận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức quốc phòng Thuỵ Điển ngày 30/4 cho biết một máy bay trinh sát Nga đã xâm phạm không phận nước này trong một thời gian ngắn giữa lúc Stockholm đang cân nhắc gia nhập NATO.
Thụy Điển tố máy bay trinh sát Nga xâm phạm không phận ảnh 1

Máy bay AN-30 Nga. Ảnh: Twitter

“Một máy bay AN-30 của Nga đã xâm phạm không phận Thuỵ Điển tối 29/4. Máy bay Nga bay về phía Đông Bornholm - một hòn đảo Đan Mạch ở Baltic, trước khi hướng tới không phận Thuỵ Điển”, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một tuyên bố.

Quân đội Thuỵ Điển đã theo dõi chặt chẽ vụ việc và chụp ảnh máy bay Nga.

“Việc xâm phạm không phận Thuỵ Điển là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, kênh truyền hình công cộng SVT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist.

“Hành động này là thiếu chuyên nghiệp, trong bối cảnh tình hình an ninh chung phức tạp. Chủ quyền của Thuỵ Điển phải luôn được tôn trọng.”

Nga hiện chưa bình luận về cáo buộc của Thuỵ Điển.

Thụy Điển và Phần Lan – hai quốc gia trung lập truyền thống – đã cùng bày tỏ mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những tuần gần đây, với lý do xung đột Nga – Ukraine.

Một số tờ báo đưa tin Phần Lan và Thụy Điển có thể sẽ gia nhập NATO vào mùa hè này. Cụ thể, Thụy Điển dự kiến sẽ nộp hồ sơ gia nhập NATO vào tháng 6, sau đó là Phần Lan.

Động thái này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Mátxcơva. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev tuyên bố Mátxcơva sẽ buộc phải tăng cường an ninh dọc theo biên giới phía Tây nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG