Thủy quân lục chiến Ukraine ở nhà máy thép Azovstal cầu cứu Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sergey Volina - chỉ huy lữ đoàn thuỷ quân lục chiến số 36, hiện đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giải cứu nhóm này khỏi nơi ẩn náu.

Lời kêu gọi được Volina đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Haberturk TV vào cuối ngày 29/4.

“Tôi kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ và tổng thống khởi động các thủ tục cần thiết để giải cứu chúng tôi”, Volina nói, thúc giục Ankara “làm mọi thứ có thể để đưa nhóm quân ở Mariupol về Thổ Nhĩ Kỳ”, và cung cấp cho họ “những đảm bảo an ninh”.

Chỉ huy lực lượng thuỷ quân lục chiến thừa nhận đang ở trong tình thế “rất khó khăn” sau 65 ngày đối phó với lực lượng Nga. Ông cũng tiết lộ rằng trong số những người cố thủ tại nhà máy, có khoảng 600 binh sĩ bị thương.

Volina không nói rõ liệu ông đang chỉ đề cập đến đơn vị của mình hay cả Tiểu đoàn chủ nghĩa dân tộc Azov. Volina khẳng định rằng có dân thường ẩn náu trong các hầm ngầm bên dưới nhà máy, và trong số họ cũng có người bị thương.

Đến thời điểm hiện tại, Ankara chưa phản hồi lời kêu gọi của Volina. Thành phố cảng Mariupol trên Biển Đen đã chứng kiến những đợt giao tranh dữ dội kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2.

Mariupol đã bị lực lượng Nga và dân quân 2 nước cộng hoà Donbass bao vây từ đầu tháng 3. Các lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ban đầu ẩn náu ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, sau đó phải rút về nhà máy Azovstal. Đây vẫn là “thành trì” kháng chiến cuối cùng ở Mariupol. Được xây dựng từ thời Liên Xô, cơ sở này có một mạng lưới đường hầm khổng lồ dưới lòng đất.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Mariupol đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Nga ngoại trừ nhà máy Azovstal. Tổng thống Putin sau đó yêu cầu quân đội Nga không tấn công cơ sở này, và mở đường cho những người cố thủ ở đó có cơ hội đầu hàng.

Nga cam kết đảm bảo sự an toàn cho bất kỳ ai hạ vũ khí, và khẳng định những người này sẽ “được đối xử tử tế theo mọi chuẩn mực quốc tế”.

Mátxcơva cũng cho biết đã tìm cách tổ chức các hành lang nhân đạo cho những người sẵn sàng rời khỏi nhà máy Azovstal nhiều lần trước ngày 21/4, nhưng những nỗ lực này đều thất bại.

Thay vào đó, các chiến binh Azov và lực lượng Ukraine, bao gồm cả Volina, đã yêu cầu được rời khỏi nơi ẩn náu mà vẫn mang theo vũ khí với sự hỗ trợ của “bên thứ ba”. Họ cũng khẳng định rằng đầu hàng không phải là một lựa chọn.

Ngày 22/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến binh Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài chỉ cần giương cờ trắng dọc theo Azovstal là có thể đầu hàng. Theo ước tính của cơ quan này, khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine hiện vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy.

Cùng lúc đó, Kiev vẫn khẳng định rằng các lực lượng Ukraine có thể giải cứu binh sĩ đang bị bao vây ở Mariupol nếu được cung cấp đủ vũ khí. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với truyền thông vào ngày 21/4 rằng “có một cách quân sự” để phá vòng vây ở Mariupol, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp thêm các thiết bị hạng nặng cho Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.