Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) với số tiền kỷ lục lên đến 886 tỷ đô la cho năm sau. Dự luật nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Dự luật chi tiêu quốc phòng bao gồm khoản tăng lương cho quân đội (5,2%), mua tàu, đạn dược và máy bay, cũng như các chính sách giúp đỡ Ukraine...

Dự luật năm nay dài gần 3.100 trang, cho phép chi số tiền kỷ lục 886 tỷ đô la, tăng 3% so với năm ngoái.

NDAA "sẽ đảm bảo rằng Mỹ có thể giữ vững đường lối, đảm bảo rằng quân đội Mỹ luôn ở trạng thái hiện đại nhất trên toàn thế giới", Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói trước cuộc bỏ phiếu.

Thượng viện gồm 100 thành viên đã ủng hộ NDAA với tỷ lệ 87 phiếu thuận trên 13 phiếu chống. Hạ viện dự kiến sẽ thông qua dự luật ngay trong tuần này rồi chuyển đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Dự luật gia hạn Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine đến cuối năm 2026, cấp 300 triệu đô la cho chương trình trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2024 và năm tiếp theo.

Tuy nhiên, con số đó chỉ là rất nhỏ so với khoản hỗ trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine mà Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt. Yêu cầu này vấp phải sự phản đối tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các nghị sĩ tại Điện Capitol hôm 12/12 để kêu gọi sự ủng hộ với gói viện trợ mà Nhà Trắng đề xuất, nhưng ông đã rời đi mà không đạt được cam kết của đảng Cộng hòa.

Thay vào đó, Tổng thống Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 200 triệu đô la Mỹ lấy từ Quyền Rút vốn của Tổng thống (PDA) - quỹ cho phép Nhà Trắng chuyển vũ khí từ kho của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG