Thượng viện Mỹ bất đồng về kế hoạch viện trợ đạn dược tầm xa cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi một số thượng nghị sĩ Mỹ nóng lòng muốn gửi tên lửa tầm xa cho lực lượng Ukraine, thì những người khác lại muốn xem trước kế hoạch quân sự của Kiev hoặc lo lắng về việc kho dự trữ của Lầu Năm Góc sắp cạn kiệt.
Thượng viện Mỹ bất đồng về kế hoạch viện trợ đạn dược tầm xa cho Ukraine ảnh 1
Hệ thống HIMARS. Ảnh: AP

Đến thời điểm hiện tại, Lầu Năm Góc đã gửi cho Ukraine nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) cùng với đầu đạn dẫn đường GMLRS với tầm bắn khoảng 70km. Tuy nhiên, Kiev đã yêu cầu nhận được tên lửa chiến thuật (ATACMS) có tầm bắn gần 300km.

Những lời đề nghị liên tục của Kiev đã khiến Thượng nghị sĩ Marco Rubio (bang Florida) lo ngại, vì Mỹ có thể không còn nhiều ATACMS, vốn mất rất nhiều thời gian để sản xuất. Lầu Năm Góc hiện có từ 1.000 đến 3.000 tên lửa như vậy trong kho của mình, theo Daily Beast.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jacky Rosen (bang Nevada) cho biết bà muốn xem các kế hoạch chiến lược của Ukraine trước khi cân nhắc yêu cầu của Kiev về đạn dược tầm xa hơn.

“Chúng ta phải xem kế hoạch chiến lược của họ là gì. Những gì chúng ta phải làm, những gì Ukraine phải làm là xây dựng một kế hoạch chiến lược trong tương lai, sau đó cố gắng đảm bảo rằng chúng ta có thể cung cấp cho họ sự trợ giúp thích hợp để họ hiện thực hóa kế hoạch đó.”

Trong khi tờ New York Times hồi tháng 6 đưa tin rằng Kiev đang giấu kín Washington về chiến lược của mình, thì vào tuần trước, một tướng hàng đầu của Ukraine đã tiết lộ về sự tham gia của Mỹ trong việc chỉ đạo các cuộc không kích bằng HIMARS.

Garron J. Garn – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Daily Beast rằng nước này “đang cung cấp cho Ukraine một loạt các tiềm lực tương ứng dựa trên yêu cầu từ Kiev”. “Các loại đạn dược hiện tại có thể xử lý hầu hết các mục tiêu của quân đội Ukraine.”

Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tin rằng Tổng thống Joe Biden đang do dự trong việc gửi các tên lửa tầm xa hơn cho Kiev vì lo ngại Nga sẽ tức giận.

“Họ nghĩ đó là leo thang, nhưng tôi lại không cho là vậy”, Thượng nghị sĩ Rob Portman nói. Đồng nghiệp của ông, Joni Ernst cho biết “chính quyền không thích rủi ro và đang lo lắng quá nhiều về khả năng leo thang.”

“Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta đang đánh bại Nga”, bà Ernst nói.

Mỹ đã gửi 16 hệ thống HIMARS đến Ukraine, con số mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Chính sách Colin Kahl cho là "thực sự khá nhiều". Anh và Đức cũng đã cung cấp cho Ukraine một số bệ phóng có khả năng bắn cùng một loại đạn.

Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một vài bệ phóng HIMARS ở Ukraine, đồng thời cung cấp bằng chứng hình ảnh. Nhưng cả Kiev và Lầu Năm Góc đều phủ nhận điều này.

Theo RT
MỚI - NÓNG