Thương dân thì phải chi tiêu đúng

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vậy khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 36 của Quốc hội về công tác đầu tư XDCB sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cuối năm 2003 khánh thành chào mừng SEA Games 23, cuối năm 2004 đào lên làm cống (Chụp lúc 10h30 ngày 6/1/2005 tại Km9 đường Hồ Tùng Mậu)     ảnh: Phạm Yên

“Năm 2005 này tổng mức đầu tư cho xây dựng cơ bản chiếm tới 36,5% GDP, vì thế việc bàn bạc với nhau xem đầu tư như thế nào cho hiệu quả, hạn chế thấp nhất thất thoát, lãng phí là rất cần thiết” - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Hồng Phúc nói thêm. Ông Phúc khẳng định tình trạng thất thoát, lãng phí còn lớn, dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao đang là vấn đề bức xúc hiện nay. “Vì chưa thể kiểm toán, thanh tra toàn bộ các dự án nên chưa thể khẳng định chính xác con số thất thoát mà dư luận lâu nay đề cập nhưng kết quả thanh tra các dự án cho thấy: số sai phạm về tài chính chiếm 14 - 19% tổng số vốn đầu tư” - Ông Phúc cho hay.

Để đạt được mục tiêu của năm 2005 - năm được Chính phủ xác định là năm chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB, ông Phúc đã nêu ra 13 nhóm nhiệm vụ. Trong đó nhiệm vụ được nhấn mạnh là ngay trong quý I, Bộ KH-ĐT sẽ trình Chính phủ quy chế quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo hướng loại bỏ dần tình trạng khép kín trong đầu tư xây dựng, tách chức năng quản lý Nhà nước với quản lý kinh doanh trong tất cả các khâu đầu tư xây dựng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với giải pháp này. Ông nói: “Tính toán xem trong việc xoá khép kín khâu nào có thể làm được thì làm ngay vì ít nhất nó cũng tạo ra được sự khách quan”. Phó Thủ tướng Thường trực dẫn chứng, ngay khi quyết định xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chính phủ cũng đã phá vỡ sự khép kín trong đầu tư.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư nhưng lại giao Bộ trưởng Bộ KH-CN làm Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu. Mặc khác, Chính phủ còn yêu cầu thực hiện kiểm toán đối với từng hạng mục của công trình.

Hai chủ tịch tỉnh đã bị xử lý

“Người ký quyết định đầu tư sẽ bị xử lý hành chính, bị cách chức  hoặc miễn nhiệm khi quyết định các dự án đầu tư sai, gây lãng phí tiền bạc cho Nhà nước, không thể để tình trạng người quyết định đầu tư sai nhưng vẫn đứng ngoài cuộc như hiện nay” - Ông Phúc quả quyết.

Mặc khác, trách nhiệm cá nhân của người thẩm định, người giám sát thi công đối với chất lượng công trình cũng sẽ được quy định rõ. “Trong năm nay sẽ chọn một vài việc để khởi tố xem có phải đơn vị giám sát cùng với chủ đầu tư ăn tiền của nhà thầu dẫn đến việc bên thi công muốn đưa vật liệu gì vào cũng được giám sát chấp thuận hay không” - Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh bổ sung.

“Rất đau xót khi vừa rồi Bộ Chính trị phải xử lý trách nhiệm hai đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Bởi vì hai đồng chí này không tham nhũng nhưng đã để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trong đầu tư XDCB” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thông báo. Ông kết luận: “Phải đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm các sai phạm”.

Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị mới với từng việc cụ thể và giao trách nhiệm rõ cho từng bộ, ngành, địa phương để hạn chế tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB.