Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt khắc phục hậu quả bom mìn

TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt hành động khắc phục hậu quả, giảm nhanh diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, chất độc hoá học; nâng cao công tác phòng tránh tai nạn, tích cực hỗ trợ nạn nhân. 

 Tối 3/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 701) tổ chức Chương trình Giao lưu "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4/4).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt khắc phục hậu quả bom mìn ảnh 1 Tới dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, địa phương, các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt Nam nhấn mạnh: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc vì góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho nhân dân, làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho các địa phương bị ảnh hưởng bom mìn và chất độc hoá học phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 701; chủ động tham mưu đề xuất phương hướng, giải pháp và tổ chức thực hiện. Lam tốt các công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống tai nạn bom mìn, phòng chống tác hại chất độc hoá học tồn lưu sau chiến tranh.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức trong nước và quốc tế để huy động tối đa các nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học; đặc biệt là chăm lo giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế, việc làm, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân bom mìn và chất độc hoá học.

 Để Việt Nam trở thành quốc gia không còn tác hại của bom mìn, vật nổ đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, tạo lập môi trường an toàn cho người dân, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt hành động khắc phục hậu quả, giảm nhanh diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, chất độc hoá học; nâng cao công tác phòng tránh tai nạn, tích cực hỗ trợ nạn nhân. Đòng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, tham gia đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt khắc phục hậu quả bom mìn ảnh 2 Chương trình giao lưu với các vị khách mời về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, cũng như hoạt động hỗ trợ nạn nhân của bom mìn vật nổ sau chiến tranh

 Để hỗ trợ các gia đình, người dân bị ảnh hưởng bom mìn vật nổ và khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh, Ban Chỉ đạo 701 phối hợp với Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 mở cổng số dịch vụ nhắn tin 1403 từ nay đến 17h ngày 30/4/2018, nội dung (cú pháp) tin nhắn BM, giá trị ủng hộ tin nhắn 20 nghìn đồng/tin nhắn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết liệt khắc phục hậu quả bom mìn ảnh 3 Mở cổng số dịch vụ nhắn tin 1403 từ nay đến 17h ngày 30/4/2018, nội dung (cú pháp) tin nhắn BM, giá trị ủng hộ tin nhắn 20 nghìn đồng/tin nhắn.

Tính đến thời điểm tháng 12/2017, diện tích đất đai bị ô nhiễm bom mìn vật nổ là hơn 6,1 triệu ha, chiếm 18,71% diện tích cả nước. Loại đất bị ô nhiễm bom mìn vật nỗ nhiều nhất là đất thổ cư, tiếp đến đất nông nghiệp, đất mặt nước. Các loại bom mìn vật nổ đã sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam rất đa dạng.

Theo kết quả điều tra, trong 5 năm trước có 49/63 tỉnh có tai nạn do bom mìn vật nổ gây ra. Số nạn nhân được báo cáo là 1.813 trường hợp, tỉ lệ tử vong là 50,7%.

Dự kiến hơn 100 năm nữa Việt Nam mới có thể khắc phục hết ô nhiễm bom mìn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, mang lại bình yên cho cuộc sống.

MỚI - NÓNG