Thủ tướng cùng Văn phòng Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc

TP - Chiều 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ cũng quyên góp một ngày lương, ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để chuyển đến các tỉnh bị thiệt hại. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 106 người chết và mất tích, 1.019 ngôi nhà bị sập, đổ trôi, tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.000 tỷ đồng.

Ủy ban dân tộc phát động ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt

Ngày 7/8 Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Ủy Ban Dân tộc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt thuộc hai tỉnh Yên Bái và Sơn La mỗi cán bộ ủng hộ 1 ngày lương. Ngoài ra, Ủy Ban Dân tộc còn kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các Cơ quan Báo chí cùng chung tay tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tổng số tiền quyên góp được là: 400.000.000 đồng.

Theo kế hoạch, ngày 8/8/2017,  Đoàn cứu trợ của Ủy ban Dân tộc sẽ tới hai tỉnh Yên Bái và Sơn La để trao số tiền trên tới tận tay bà con trong vùng lũ,  mỗi tỉnh 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG