Thủ tướng Campuchia Hun Sen khởi động chiến dịch tái tranh cử

TPO - Ngày 1/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khởi động chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối tháng này.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen khởi động chiến dịch tái tranh cử ảnh 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo 70 tuổi đã điều hành đất nước 16 triệu dân suốt 4 thập kỷ qua. Trong lễ khởi động, ông phát biểu khi đứng cạnh con trai cả Hun Manet, người cũng là một ứng viên trong cuộc bầu cử và được tin là sẽ kế nhiệm bố trong tương lai.

Ông Hun Sen khẳng định, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đang bảo đảm hoà bình, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố nền dân chủ cho đất nước, bảo đảm các quyền và tự do của người dân.

Ông cũng cảnh báo rằng những nỗ lực nhằm kích động “rối loạn xã hội” hoặc nổi loạn sẽ bị dập tắt.

Ngoài CPP, một vài đảng nhỏ nhận được ít tài trợ và ủng hộ cũng sẽ tham gia cuộc bầu cử ngày 23/7.

Đảng đối lập chính ở Campuchia bị giải thể từ năm 2017, với nhiều thành viên bị bắt.

Quốc hội Campuchia gần đây sửa luật để quy định bất kỳ ai không bỏ phiếu sẽ bị cấm tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai.

Trong tuần này, ông Hun Sen bỏ dùng Facebook để chuyển sang Telegram. Ngày 29/6, Hội đồng giám sát của Meta – công ty mẹ của Facebook - nói rằng ông Hun Sen nên bị đình chỉ tài khoản trong 6 tháng vì một bài đăng mà trong đó ông nói rằng những người cáo buộc CPP mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử trước đó có thể phải đối mặt với sự trừng phạt từ những người ủng hộ CPP.

Cùng ngày, Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia cho biết sẽ trục xuất một đại diện của Meta và Campuchia sẽ ngừng mọi hợp tác với công ty này, cho rằng trên Facebook đầy rẫy tài khoản giả mạo, tình trạng rủi ro dữ liệu và thiếu minh bạch.

Thủ tướng Hun Sen chưa đưa ra phát biểu nào về Meta. Phát ngôn viên Chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết, việc ông Hun Sen chuyển sang Telegram vì mạng này dễ sử dụng và tiếp cận người dân hơn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG