Thủ tướng Ấn Độ được chào đón như sao nhạc rock ở Úc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese dành nhiều lời khen ngợi người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, ví ông như ngôi sao nhạc rock, trong bài phát biểu giới thiệu hùng hồn tại sân vận động ngày 23/5.
Thủ tướng Ấn Độ được chào đón như sao nhạc rock ở Úc ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được chào đón nồng nhiệt ở Sydney tối 23/5. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Modi có chuyến thăm đầu tiên đến Sydney trong 9 năm, trong bối cảnh ông đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm sau, còn Úc muốn thâm nhập thị trường đông dân nhất thế giới khi quan hệ với Trung Quốc không suôn sẻ.

Đứng trên khán đài Qudos Bank Arena, một điểm tổ chức các sự kiện giải trí trong công viên Olympic, ông Albanese đóng vai người dẫn chương trình.

“Lần gần đây nhất mà tôi thấy một người trên sân khấu này là Bruce Springsteen, và ông ấy cũng không được chào đón nồng nhiệt như Thủ tướng Modi hôm nay”, ông Albanese nói.

“Ngài đã mang tinh thần của nền dân chủ lớn nhất thế giới đến Úc”, Thủ tướng Albanese nói về “người bạn thân”.

“Thủ tướng Modi là ông chủ!”, Thủ tướng Úc nói, với tràng pháo tay vang dội từ khán đài gồm chủ yếu là những người Ấn Độ ở Úc.

Ông Modi ban đầu dự định đến Úc để dự hội nghị thượng đỉnh "Bộ tứ" cùng lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản, nhưng sự kiện này bị hủy vì nhà lãnh đạo Mỹ không thể đến.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra khi Canberra đang muốn tăng cường quan hệ với New Delhi để thúc đẩy kinh tế và củng cố quan hệ đối tác chiến lược, trong nỗ lực lớn hơn nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.

“Trong ngôn ngữ của bóng chày, quan hệ giữa chúng ta đã chuyển sang chế độ T20. Các giá trị dân chủ trở thành nền tảng cho quan hệ giữa hai nước. Quan hệ giữa hai bên dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cộng đồng Ấn Độ ở Úc đang là cầu nối giữa hai nước”, ông Modi nói.

Ông Modi cũng gặp nhiều cá nhân nổi bật ở Úc, trong đó có đầu bếp quốc tế Sarah Todd và ca sĩ Úc Guy Sebastian.

Trong hàng loạt video đăng trên tài khoản Twitter của ông Modi, nhiều người hết lời khen ngợi nhà lãnh đạo Ấn Độ.

“Ngài ấy thật ấm áp và tốt bụng”, ca sĩ Sebastian nói trong buổi gặp.

Sự chào đón nồng nhiệt cho thấy uy tín lớn của Thủ tướng Modi trong cộng đồng người Ấn ở nước ngoài, khi nhà lãnh đạo này ngày càng có tiếng nói và vai trò lớn trong các vấn đề quốc tế.

Chuyến thăm Úc của ông Modi khép lại một tuần bận rộn với hoạt động dày đặc.

Cuối tuần qua, ông Modi đến thăm Papua New Guinea, gặp Thủ tướng James Marape và cam kết ủng hộ các đảo quốc Thái Bình Dương.

Trước đó, ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tháng sau, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đón ông Modi thăm Nhà Trắng.

Theo CNN
MỚI - NÓNG