Thu tiền tỉ từ mùa rươi

Thu tiền tỉ từ mùa rươi
TP - Những ngày vừa qua, bà con nông dân ở các xã Quảng Vọng, Quảng Trường, Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã tập trung đi bắt rươi - một loại thực phẩm có giá trị kinh tế. Gần chục tấn rươi đã được các tư thương thu mua, đem lại thu nhập cả tỉ đồng cho hàng nghìn hộ dân địa phương.

Vào những hôm rươi lên nhiều, hàng nghìn người dân ở các xã nêu trên tập trung đến vùng triều sông Yên để vớt rươi. Theo nông dân ở xã Quảng Vọng, năm nay rươi tập trung nhiều ở cánh đồng vùng triều thôn Văn Sơn và Ngọc Nhị (xã Quảng Vọng), thu hút rất đông người dân đến bắt. Hiện nay, giá trung bình là 200.000 đồng/kg rươi tươi, nên nhiều gia đình đông lao động trong xã đi vớt rươi có thu nhập tới 15- 20 triệu đồng từ mùa rươi này.

Rươi thuộc loài giun (còn gọi là giun đất), thân mềm, thường sống ở vùng nước lợ. Tại huyện Quảng Xương chỉ ba xã có rươi sinh sống là: Quảng Vọng, Quảng Trường và Quảng Phúc; trong đó tập trung nhiều ở xã Quảng Vọng.

Hằng năm, thu hoạch rươi bắt đầu từ cuối mùa thu, đầu mùa đông, chỉ trong khoảng một tháng. Hiện nay, tư thương ở huyện Quảng Xương đang về các xã nêu trên thu mua rươi, bảo quản lạnh để xuất khẩu sang Trung Quốc, bởi rươi là đặc sản, chế biến được nhiều món ăn (chả rươi, rươi chiên trứng)...

* Tại buổi tổng kết chương trình Đưa Internet vào trường học, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, đến nay đã có 625 trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh (đạt 100% số trường, cơ sở giáo dục có điện lưới quốc gia) được Viettel hỗ trợ lắp đặt đường truyền Internet băng thông rộng, sử dụng ổn định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG