Thủ quân tuyển Nhật Bản bỏ họp báo vì bị miệt thị

0:00 / 0:00
0:00
Thủ quân tuyển Nhật Bản bỏ họp báo vì bị miệt thị
TPO - ĐT Nhật Bản vừa thua trận thứ 2 chỉ sau 3 trận đầu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Bực bội hơn nữa với các thành viên của đội tuyển mạnh nhất nhì châu Á này là vụ việc xảy ra với thủ quân Yoshida sau trận thua Saudi Arabia.

Khi tham dự phỏng vấn sau trận, Maya Yoshida được bố trí đứng ở bên đường pitch sát khán đài của các CĐV Saudi Arabia. Anh đứng mặt đối mặt với các fan đội chủ nhà và đó là cơ hội để những người có mặt trên sân buông lời không hay với thủ quân tuyển Nhật Bản.

Không rõ nội dung mà các fan chủ nhà dành cho Maya Yoshida là gì nhưng chắc chắn là không thiện chí. Thậm chí theo nhiều nguồn tin, đó là những lời lẽ lăng mạ. Bởi vậy, Yoshida đã không thể giữ được bình tĩnh.

Anh tiến về phía hàng rào ngăn cách người hâm mộ và sân bóng, thể hiện sự phản đối kịch liệt rồi bỏ đi không tiếp tục trả lời phỏng vấn. Lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời để làm dịu tình hình, song điều đó không thể ngăn cơn thịnh nộ từ phía ĐT Nhật Bản. Đội trưởng Yoshida đã lên tiếng sau vụ việc này: “Đã có cử chỉ phân biệt đối xử. Điều đó thật khó chấp nhận. Thật đáng thất vọng".

Yoshida bị miệt thị bởi fan Saudi Arabia

Rõ ràng Yoshida có lý do để thất vọng. Nhưng người hâm mộ tuyển Nhật Bản cũng thất vọng về màn trình diễn của đội nhà. Đấu 3 trận, chỉ thắng 1, thua Oman yếu hơn và thua đội bóng cạnh tranh vị trí đầu bảng là Saudi Arabia, đó là những gì ĐT Nhật Bản đang có.

Họ đã bị Saudi Arabia và Australia bỏ xa với cách biệt 6 điểm. Dù biết vẫn còn tới 7 trận đấu phía trước để Samurai xanh cải thiện tình hình, nhưng rõ ràng là họ đã tụt lại rất xa so với các ứng viên khác trong bảng. Nhiều khả năng với kịch bản hiện tại, không loại trừ Nhật Bản sẽ phải đấu play-off mới có suất đi World Cup 2022.

MỚI - NÓNG