Báo chí Trung Quốc: Thể lực cầu thủ quá kém, suýt chút nữa là thảm kịch

0:00 / 0:00
0:00
Báo chí Trung Quốc: Thể lực cầu thủ quá kém, suýt chút nữa là thảm kịch
TPO - Các tờ báo thể thao Trung Quốc đã có rất nhiều bài viết liên quan đến trận Trung Quốc gặp Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á. Đa số đều thể hiện niềm hạnh phúc 'như vô địch' khi đội tuyển nước này giành chiến thắng.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Sharjah rạng sáng nay, ĐT Trung Quốc vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Zhang Yuning và Wu Lei. Tuy nhiên, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh đã có hai pha dứt điểm hoàn hảo giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.

Dù vậy, đúng phút bù giờ cuối cùng, Wu Lei đã chớp cơ hội sau sai lầm của hàng thủ đội tuyển Việt Nam và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, qua đó giúp thầy trò HLV Li Tie giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, tờ Sina của Trung Quốc tin rằng đội tuyển quốc gia nước này vẫn có cơ hội giành tấm vé đến World Cup 2022. Trong bài viết 'Giấc mơ World Cup vẫn ở đây', tờ báo này phân tích:

"Không ai có thể ngờ rằng sau 3 lượt trận, Trung Quốc và Nhật Bản lại có cùng điểm, Trung Quốc đứng vị trí thứ 3. Chúng ta vẫn còn rất nhiều hi vọng. Nếu đánh bại Saudi Arabia, Trung Quốc sẽ có cơ hội giành tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022". Saudi Arabia chính là đội bóng đã đánh bại Nhật Bản ở lượt đấu này và đây sẽ là đối thủ không hề dễ chơi với Trung Quốc, nếu nhìn cái cách đội tuyển nước này vất vả thắng Việt Nam.

Trái ngược với tâm trạng hồ hởi của đa số các báo, tờ Nhật báo Quảng Châu lo ngại về thể lực của các cầu thủ và khẳng định đây chính là lý do khiến Trung Quốc suýt chút nữa bị Việt Nam cầm hoà.

"Thể lực suy yếu chính là nguyên nhân khiến Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước Việt Nam. Đội hình Trung Quốc gồm nhiều cầu thủ lớn tuổi và đã bị Việt Nam giành thế chủ động trong những phút cuối cùng. Hơn một tháng tập luyện ở nước ngoài hình như vẫn không thể giải quyết được vấn đề thể lực này. Cần phải xem lại kế hoạch tập luyện vì Wu Lei đã tỏa sáng mà không cần đóng cửa luyện tập cả tháng. Việt Nam đã chơi rất hay và suýt chút nữa tạo nên thảm kịch cho đội tuyển Trung Quốc", tờ báo này cho biết.

Một số bài viết khác trên mạng xã hội Sohu thì cho rằng, bàn thắng của Wu Lei đã cứu lấy chiếc ghế HLV Li Tie. Nếu Trung Quốc để Việt Nam cầm hòa, chiến lược gia này đã có thể đối diện với nguy cơ bị sa thải.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.