Thủ Đức quá tải, lãnh đạo TPHCM huy động các sở ngành ‘chi viện’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, TP. Thủ Đức được giao thêm việc nhưng không giao thêm tổ chức và bộ máy, do đó các sở, ngành phải có trách nhiệm tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ địa phương này. 

Chiều 25/10, tại TP. Thủ Đức (TPHCM) đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM.

Hình mẫu chưa có tiền lệ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, mô hình “thành phố trong thành phố” tại TP. Thủ Đức là mô hình đầu tiên của cả nước, là bước đột phá trong xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền từ khi thành lập nước đến nay. Đây cũng là xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của sự phát triển tại đô thị đặc biệt này.

Thủ Đức quá tải, lãnh đạo TPHCM huy động các sở ngành ‘chi viện’ ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan: TP. Thủ Đức là bước đột phá trong xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền từ trước đến nay (Ảnh: Ngô Tùng).

Ông Hoan đánh giá việc hình thành “thành phố trực thuộc thành phố” là sự phát triển mang tính đột phá và là hình mẫu chưa có tiền lệ, tuy nhiên TPHCM phải dốc sức làm cho mô hình này thật sự hiệu quả, chứ không chỉ là dừng ở mức độ thí điểm, dẫu cho quá trình triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác phân cấp, ủy quyền của TPHCM đối với các địa phương là việc phải làm. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng để đảm bảo đủ tính pháp lý, cần thể chế hóa kế hoạch phân công, ủy quyền cho TP. Thủ Đức.

Ông Hoan cũng đặt vấn đề cần có bộ “mẫu hóa” các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện. Theo đó, những việc, thủ tục phải thống nhất từ trên xuống dưới để tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ Đức cần được chi viện nhân lực

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan yêu cầu các sở ngành TPHCM quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ TP. Thủ Đức triển khai thuận lợi các nội dung, yêu cầu theo quyết định phân cấp, ủy quyền.

“Đề nghị người đứng đầu các sở, ngành TPHCM liên quan đến hai quyết định này lập tức ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục, mẫu mã, thậm chí chuyển giao công nghệ với TP. Thủ Đức. Đồng thời sở ngành phải theo dõi, giám sát tình hình triển khai nội dung đó và báo cáo với UBND TPHCM”, ông Hoan yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng lưu ý, TP. Thủ Đức được giao thêm việc nhưng không giao thêm tổ chức và bộ máy cho Thủ Đức, do đó các sở, ngành phải có trách nhiệm tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương này. “Nếu Thủ Đức cần nhân lực thì có thể đặt hàng và các sở phải có trách nhiệm tăng cường để đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc mới ở Thủ Đức", ông Hoan đề nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng nhấn mạnh, để triển khai thực hiện tốt yêu cầu, nội dung được ủy quyền, Thủ Đức phải tổ chức thực hiện rất nhiều nội dung khác nhau, đặc biệt là vấn đề tổ chức nhân sự phù hợp nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu pháp luật.

Thủ Đức quá tải, lãnh đạo TPHCM huy động các sở ngành ‘chi viện’ ảnh 2

Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng.

Trước đó, ngày 23/9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký hai quyết định về ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức và cá nhân Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM trên các lĩnh vực: Xây dựng – môi trường – đô thị; kinh tế - ngân sách – dự án; tư pháp; văn hoá – giáo dục – thông tin – xã hội – khoa học; đối ngoại; nội vụ.

Việc ủy quyền có hiệu lực đến ngày 31/12/2024.

MỚI - NÓNG