TPO - Sau khi nhà lãnh đạo tối cao Iran gửi tín hiệu sẵn sàng quay lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tỏ ra nghi ngờ về khả năng này.
TPO - Sau khi Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và các quan chức khác được xác nhận thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 19/5, thế giới đang nghĩ đến hậu quả và tác động đối với những mối quan hệ địa - chính trị ở khu vực và trên thế giới.
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang phải trả hơn 2 triệu USD/tháng để bảo vệ an toàn suốt ngày đêm cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và một cựu trợ lý hàng đầu, khi cả hai phải đối mặt với những mối đe doạ “thực sự và nghiêm trọng” từ Iran.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Israel - Yair Lapid cho biết nước này có thể sử dụng vũ lực để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran mà không cần thông báo trước cho Nhà Trắng.
TPO - Máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ qua không phận nước này, trong một động thái được giới truyền thông cho là nhằm “dằn mặt” Iran.
TPO - Lực lượng phòng không Syria đã được triển khai để ngăn chặn một cuộc tấn công của tên lửa Israel. Trước đó, Israel cáo buộc quân đội Iran tại Syria phóng 20 tên lửa nhằm vào vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Tel Aviv.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này “cực kỳ thất vọng” với quyết định rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran của Mỹ, và cho rằng quyết định này “vi phạm rõ ràng” luật pháp quốc tế.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ sớm tuyên bố rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran, tờ New York Times cho biết, trích dẫn các nguồn ngoại giao.
TPO - Quan chức cấp cao Iran chỉ trích kịch liệt kế hoạch đưa phái đoàn ngoại giao của Mỹ đến châu Âu vào tuần tới, để xem xét và “sửa” thoả thuận hạt nhân 2015.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo, nguy cơ sụp đổ của thoả thuận hạt nhân Iran có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với căn thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.
TPO - Tehran cảnh báo, có thể xem xét lại thoả thuận hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nếu Mỹ không thực hiện cam kết đối với thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015.