Israel điều tiêm kích hộ tống máy bay ném bom Mỹ để 'dằn mặt' Iran?

0:00 / 0:00
0:00
F-15 Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B Mỹ. Ảnh: Twitter
F-15 Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B Mỹ. Ảnh: Twitter
TPO - Máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ qua không phận nước này, trong một động thái được giới truyền thông cho là nhằm “dằn mặt” Iran.

“Máy bay ném bom B-1B Mỹ đã được các máy bay F-15 hộ tống khi đi qua không phận Israel vào sáng nay. Hoạt động này minh chứng cho sự hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Israel trong khu vực”, trích thông báo ngày 30/10 của quân đội Israel.

Nguồn: Quân đội Israel

Cũng trong ngày 30/10, một số quốc gia Trung Đông khác đã điều máy bay hộ tống máy bay ném bom Mỹ. Trong đó có dàn tiêm kích F-16 của Không quân Ai Cập và Không quân Bahrain.

Israel điều tiêm kích hộ tống máy bay ném bom Mỹ để 'dằn mặt' Iran? ảnh 1

Tiêm kích F-16 của Không quân Ai Cập hộ tống máy bay ném bom B-1B Mỹ. Ảnh: Twitter

Israel điều tiêm kích hộ tống máy bay ném bom Mỹ để 'dằn mặt' Iran? ảnh 2

Ảnh: Twitter

Israel điều tiêm kích hộ tống máy bay ném bom Mỹ để 'dằn mặt' Iran? ảnh 3

Bahrain điều tiêm kích F-16 hộ tống máy bay ném bom Mỹ. Ảnh: Twitter

Israel điều tiêm kích hộ tống máy bay ném bom Mỹ để 'dằn mặt' Iran? ảnh 4

Ảnh: Twitter

Động thái mới nhất diễn ra sau khi Syria cáo buộc Israel thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Damascus của nước này. Phía Israel chưa lên tiếng bình luận, nhưng trước đó từng nhiều lần thừa nhận đã tấn công hàng trăm mục tiêu được cho là “có liên hệ với Iran” ở Syria. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid nói rằng nước này có quyền tấn công Iran bất cứ lúc nào, để ngăn Tehran mua vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng bày tỏ mong muốn đưa Washington trở lại thoả thuận hạt nhân với Iran sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thoả thuận này vào năm 2018. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai nước đã bị trì hoãn do cuộc bầu cử ở Iran và việc thành lập chính phủ mới. Iran cho biết sẽ quay trở lại đàm phán vào cuối tháng 11.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày 30/10 tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma (Ý), Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gây áp lực lên tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, đồng thời cảnh báo thế giới về "những rủi ro gây ra cho an ninh quốc tế bởi chương trình hạt nhân leo thang của Iran”.

Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.