Tổng thống Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau giữa lúc căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bắt tay nhau khi chụp ảnh nhóm ngày 30/10 tại Hội nghị G20 ở Roma (Ý). Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan bắt tay nhau khi chụp ảnh nhóm ngày 30/10 tại Hội nghị G20 ở Roma (Ý). Ảnh: Reuters
TPO - Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể đã không diễn ra nếu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trục xuất đại sứ Mỹ. Nhưng vấn đề đã được giải quyết, ít nhất là vào lúc này.

Ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Roma (Ý).

Một quan chức Washington cho biết ông Biden sẽ cảnh báo ông Erdogan trong cuộc gặp sắp tới rằng "bất kỳ hành động sơ hở nào cũng sẽ không có lợi cho quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ".

“Chắc chắn ông Biden sẽ nói rõ với ông Erdogan rằng hai nước cần tìm cách tránh để xảy ra khủng hoảng. Những hành động nông nổi cũng sẽ không mang lại lợi ích cho quan hệ đối tác và liên minh Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ”, quan chức Washington nói.

Trước đó, ngày 23/10, ông Erdogan từng ra lệnh yêu cầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đại sứ của Mỹ và 9 nước phương Tây là những người “không được chào đón”, sau khi họ kêu gọi thả một nhân vật đang phải ngồi tù ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày 25/10, Tổng thống Erdogan cho biết các đại sứ đã nhượng bộ, nên ông rút lại tuyên bố ban đầu.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể đã không diễn ra nếu Tổng thống Erdogan trục xuất đại sứ Mỹ. Nhưng vấn đề đã được giải quyết, ít nhất là vào lúc này, ông nói.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Biden sẽ thảo luận về việc Ankara đề nghị mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, cũng như quan hệ quốc phòng Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ và một loạt các vấn đề khu vực như Syria, Libya.

Các nghị sĩ Mỹ đã hối thúc chính quyền Tổng thống Biden không bán F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa sẽ ngăn chặn bất kỳ hành động xuất khẩu vũ khí nào cho Ankara, với lý do Thổ Nhĩ Kỳ đã mua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga và "hành xử như một kẻ thù".

Reuters đưa tin hồi đầu tháng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Mỹ bán 40 chiếc F-16 do Lockheed Martin sản xuất và gần 80 bộ thiết bị hiện đại hóa cho các máy bay chiến đấu hiện có của nước này.

Tuy nhiên, nếu quá trình đàm phán mua F-16 không mang lại kết quả, Ankara có thể sẽ cân nhắc mua máy bay Su-35 và Su-57 của Nga.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Washington lập tức loại Ankara ra khỏi chương trình F-35 vì lo ngại rằng việc sử dụng đồng thời S-400 và F-35 có thể khiến những bí mật quân sự của Mỹ rơi vào tay Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG