WHO cảnh báo 'sẽ có loại virus mới xuất hiện mà thế giới không ngăn chặn nổi'

0:00 / 0:00
0:00
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết một loại virus mới có thể xuất hiện “vào một thời điểm nào đó, mà chúng ta không thể ngăn chặn được”.

Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và y tế G20, ông Ghebreyesus cho biết: “Về mặt sinh học, chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó, sẽ có một loại virus mới xuất hiện mà chúng ta không thể ngăn chặn được.”

Người đứng đầu WHO kêu gọi cộng đồng quốc tế rút kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19 để chuẩn bị đối phó với những đại dịch khác trong tương lai.

Theo ông Ghebreyesus, thế giới cần một WHO “được củng cố, trao quyền và tài trợ bền vững”, nói cách khác, là có một cơ chế tài chính mới để WHO có thể nhanh chóng ứng phó với đại dịch.

Để đạt được mục tiêu này, ông Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia ủng hộ việc thành lập Hội đồng Tài trợ Ứng phó với các mối đe doạ y tế, và ký kết một thoả thuận quốc tế có tính ràng buộc về việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.

Đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 247 triệu ca mắc COVID-19, với hơn 5 triệu ca tử vong.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.