Thiếu vắc xin 5 trong 1 trầm trọng: Ngành y tế, người dân Đắk Lắk cùng ‘kêu’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Đắk Lắk được cấp rất ít vắc xin 5 trong 1. Điều này khiến công tác tiêm chủng gặp khó khăn, nguy cơ bùng phát dịch bệnh hiện hữu.

Đầu tuần, một bạn đọc ở thị trấn M’đrắk (huyện M’đrắk, Đắk Lắk) phản ánh tới báo Tiền Phong, Trạm Y tế thị trấn M’đrắk thiếu vắc xin 5 trong 1 triền miên. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiêm chủng của trẻ nhỏ.

“Tôi có con nhỏ đang trong giai đoạn tiêm vắc xin 5 trong 1. Thế nhưng lần nào đến Trạm Y tế thị trấn đều được trả lời không có vắc xin. Hỏi khi nào có thì họ nói không biết, bởi vắc xin do cấp trên cấp về trạm”, bạn đọc P.H.T. chia sẻ và cho biết thêm, để con không bị gián đoạn thì phải đi tiêm dịch vụ. Tuy nhiên, 1 mũi vắc xin này của cơ sở dịch vụ hơn 1 triệu đồng. Đây là số tiền khá lớn đối với người dân ở M’đrắk - nơi đang là huyện nghèo của tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu vắc xin 5 trong 1 trầm trọng: Ngành y tế, người dân Đắk Lắk cùng ‘kêu’ ảnh 1

Cán bộ y tế mang vắc xin đến tận nhà tiêm chủng

Trưởng Trạm Y tế thị trấn M’đrắk xác nhận, đơn vị đã hết vắc xin 5 trong 1 từ lâu. Ngoài ra, còn có một số loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cũng bị thiếu, ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn.

"Thời gian qua, nhiều người dân mang con đến tiêm chủng nhưng không có vắc xin. Đơn vị chỉ biết giải thích để bà con hiểu chứ không dám chốt khi nào có vắc xin. Trong khi đó, giá vắc xin dịch vụ bên người khá cao, nhiều gia đình không có điều kiện để tiêm chủng cho con" - Trưởng Trạm Y tế thị trấn M'đrắk cho biết.

Thiếu vắc xin 5 trong 1 trầm trọng: Ngành y tế, người dân Đắk Lắk cùng ‘kêu’ ảnh 2

Hình ảnh cán bộ tiêm chủng vượt đường khó đi cơ sở

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện M’đrắk Lê Thị Thủy thông tin thêm, không riêng thị trấn mà các trạm y tế trên địa bàn cũng bị thiếu một số loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong đó, vắc xin 5 trong 1 là thiếu nhiều nhất và tình trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Việc thiếu vắc xin sẽ tác động không nhỏ đến tỉ lệ tiêm chủng của địa phương, nhất là công tác phòng ngừa dịch bệnh.

Theo bà Thủy, huyện M’đrắk có nhiều khu vực vùng sâu vùng xa, tỉ lệ tiêm chủng còn thấp. Thời gian qua, ngành y tế huyện đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền kết hợp với việc mang vắc xin đến tận thôn, buôn tiêm chủng cho bà con. Công tác tiêm chủng càng thêm khó khăn khi xảy ra tình trạng thiếu vắc xin. Nếu để xuất hiện nhiều vùng lõm tiêm chủng thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ hiện hữu. Đây là vấn đề ngành y tế huyện rất quan tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Hoàng Hải Phúc cho hay, việc thiếu vắc xin 5 trong 1 xảy ra cả nước chứ không riêng tỉnh. Nguồn vắc xin do Trung ương phân bổ về địa phương. Từ đầu năm đến nay, số lượng vắc xin, nhất là loại 5 trong 1 phân bổ cho Đắk Lắk rất ít, không đủ đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của địa phương. Vấn đề này ngành Y tế tỉnh đã kiến nghị và sắp tới Trung ương sẽ có đợt phân bổ vắc xin về cho Đắk Lắk.

Cán bộ tiêm chủng ở huyện M'đrắk bì bõm dưới nước đem vắc xin đến tận nhà dân tiêm chủng

MỚI - NÓNG