Thiếu niên ở Quảng Trị suýt mất mạng vì vật liệu nổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc đi tìm mật ong rừng, một thiếu niên ở huyện rẻo cao Hướng Hóa đã gặp và lượm lên rồi ném ra xa một vật liệu phát nổ làm em bị thương nặng.

Chiều 4/5, ông Hồ Văn Giang-Chủ tịch UBND xã Hướng Linh xác nhận thông tin, em Hồ Văn Sỹ (SN 2007, trú thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị do vật phát nổ đã qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 2/6, em Sỹ và 2 người bạn cùng thôn đi tìm mật ong rừng trên địa bàn, tình cờ phát hiện một vật liệu nổ (to bằng nắm tay, hình trụ, nghi là lựu đạn sót lại sau chiến tranh) nên đã cầm lên xem rồi ném ra xa. Hậu quả, vật liệu này đã phát nổ làm em Sỹ bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể.

Thiếu niên ở Quảng Trị suýt mất mạng vì vật liệu nổ ảnh 1

Một em nhỏ đi cùng em Sỹ chỉ điểm phát hiện vật liệu nổ. Ảnh: A Bình.

Nghe tiếng nổ và tiếng kêu cứu của các em, những người dân đang làm rẫy ở gần đó đã kịp thời chạy đến, đưa em này vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu. Được biết, em Sỹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bạo bệnh mất sớm.

“Sau vụ nổ, chính quyền, cơ quan chức năng, hội đoàn thể địa phương đã cử người đại diện đến thăm, động viên nạn nhân và gia đình. Đồng thời, thông tin, khuyến cáo mọi người dân trên địa khi phát hiện bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, phải báo ngay cho chính quyền, cơ quan chức năng gần nhất để được xử lý an toàn, không được tự ý đụng chạm, tác động hay di dời chúng”, Chủ tịch xã Hướng Linh Hồ Văn Giang nói.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.