Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 - năm 2022

Theo dấu chân huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong trước đây và Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) là nơi các vận động viên chuyên và không chuyên thi tài nhằm phát hiện các tài năng cho thể thao nước nhà. Những năm gần đây, Tiền Phong Marathon nâng tầm, gắn với cổ vũ, động viên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiền Phong Marathon 2022 được tổ chức tại Côn Đảo từ 25 đến 27/3/2022 với 3.700 VĐV đăng ký tham dự, trong đó có 3.500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp. Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 42,195km; 21,1km và 10km cho cả VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Cự ly 5km chỉ dành riêng cho VĐV chuyên nghiệp tham gia.

HỌP BÁO MARATHON 2022

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/03/2022 09:08

Nhớ thành phố Pleiku xinh đẹp

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 1

Tròn một năm trước, Tiền Phong Marathon 2021 được tổ chức tại thành phố Pleiku xinh đẹp đã để lại ấn tượng sâu sắc với gần 5.000 người yêu thích chạy bộ đến phố Núi tham dự giải. Một lễ hội kết hợp giữa thể thao, văn hoá, xã hội được tổ chức với chuỗi sự kiện Đêm hội cồng chiêng, Lễ phát động trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc theo slogan của giải Giấc mơ đại ngàn, hay lễ thượng cờ trang nghiêm mà xúc động, những tốp đồng bào dân tộc Gia Rai, Ba Na đứng dọc hai bên đường chạy cổ vũ với những nhạc cụ dân tộc từ mờ sáng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người tham dự giải.

15/03/2022 09:09

Tiếp nối thành công đó, Tiền Phong Marathon 2022 được lên kế hoạch tổ chức tại Côn Đảo từ rất sớm, hứa hẹn là một giải đấu đáng nhớ nữa với vận động viên cả nước. Mặc dù chịu nhiều tác động từ dịch COVID-19 khiến công tác chuẩn bị gặp không ít khó khăn, trở ngại, song với sự chung tay, nỗ lực của Ban tổ chức và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, mọi nút thắt dần được tháo gỡ để đón VĐV đến với Côn Đảo tham dự sự kiện lớn nhất từ trước tới nay ở hòn đảo linh thiêng và huyền thoại này.

15/03/2022 09:10

Theo dấu chân huyền thoại

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 2

Với hoạt động chính trong ngày 27/3, các VĐV sẽ được sải bước trên cung đường rực sắc cờ đỏ, tái hiện hình ảnh đường cờ rực rỡ bên làn nước biển xanh ngắt như đường cờ Lý Sơn 2 năm trước. Đường chạy 42,195km không lặp được thiết kế đưa các VĐV đi qua những cảnh sắc đẹp nhất, những địa danh nổi tiếng ở Côn Đảo, ghi đậm dấu ấn đúng như slogan của giải năm nay: Theo dấu chân huyền thoại.

15/03/2022 09:12

Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp và nữ trẻ.

Theo truyền thống, ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, VĐV đội tuyển các tỉnh thành ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội, toàn đoàn.

15/03/2022 09:13

Thiết bị chuyên dụng của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 3

Để đảm bảo độ chính xác, đường chạy của giải được chuyên gia đo đường của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng và được kiểm tra kỹ lưỡng.

15/03/2022 09:18

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng tiền mặt

Tổng trị giá giải thưởng tại Tiền Phong Marathon 2022 lên tới gần 500 triệu đồng tiền mặt, từ nguồn báo Tiền Phong và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những giải thưởng bằng hiện vật có giá trị khác.

Tiền Phong Marathon cho đến nay vẫn đang là một trong những giải đấu có hệ thống giải thưởng gồm nhiều hạng mục nhất trong làng điền kinh quốc gia.

15/03/2022 09:19

15/03/2022 09:23

Đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022

Nhà tài trợ Kim cương: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)

Nhà tài trợ Kim cương: Tổng Công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Nhà tài trợ Kim cương: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

Nhà tài trợ Kim Cương: Thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5

Nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Nhà tài trợ Vân chuyển: Tổng công ty Hàng Không Việt Nam - Vietnam Airline

Nhà tài trợ Bạc: Hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie

Nhà tài trợ Đồng: Công ty CP liên doanh Ô TÔ HYUNDAI Thành Công, Công ty TNHH Vinamika Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, Công ty CP tập đoàn Bất động sản Hoàng Phúc, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp ABIC, Công ty CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam, Công ty TNHH Bao Bì Phúc Thịnh, Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam, Công ty TNHH Garmin Việt Nam, Công ty TNHH Adidas Việt Nam, Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Sinh, Công ty TNHH SX TMDV Qui Phúc, Công ty Cổ phần UNIBEN, Bệnh viện Quân Y 175, Resort Secrect Côn Đảo, Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc, Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

15/03/2022 09:30

63 năm đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 4

Ra đời vào năm 1958, với đường chạy trong công viên Bách Thảo, Việt dã giải báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/1958 với 72 VĐV tham dự, trong đó có cả “anh hùng Thế vận” nổi tiếng ngày đó là VĐV Emil Zatopek với 5 năm liên tục lập kỷ lục marathon thế giới từ 1948 tới 1953, trở thành VĐV nước ngoài đầu tiên dự giải. Trong suốt lịch sử của giải, năm 1980 và 1982 là những lần giải không được tổ chức vì những lý do khách quan.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 5
Qua 62 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông, “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ... trong khoảng 10 năm trở lại đây.

15/03/2022 09:31

15/03/2022 09:37

Đổi mới về hệ thống giải

Với sự đổi mới về hệ thống giải, các VĐV được nhận thưởng toàn đoàn, đồng đội và cá nhân cho 3 thứ hạng đầu ở các nội dung thi đấu hệ chuyên nghiệp.

Riêng hệ phong trào, BTC trao thưởng cho VĐV marathon, bán marathon ở 3 nhóm tuổi: từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và từ 45 tuổi, tạo nên sự cạnh tranh và cơ hội thắng giải cho rất nhiều VĐV phong trào.

Bên cạnh nhóm tuổi, BTC cũng trao thưởng đặc biệt cho người xuất sắc nhất ở 2 cự ly bán marathon và marathon, giải thưởng cho người giành chiến thắng chung cuộc.

15/03/2022 09:39

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 7

Ngoài giải thưởng, Đoàn vô địch được nhận Cúp luân lưu của BTC. Đoàn sau 3 lần giành ngôi vô địch toàn đoàn sẽ đoạt vĩnh viễn Cúp luân lưu.

Cùng với giải thưởng của BTC, các đoàn, đội, VĐV đoạt 3 thứ hạng đầu nội dung chuyên nghiệp còn được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

15/03/2022 09:39

Cung đường chạy tại Tiền Phong Marathon 2022

15/03/2022 09:41

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 8
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 9
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 10
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 11

15/03/2022 09:55

Đến dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu; HLV Bùi Lương, tượng đài điền kinh Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong - đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - đồng Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Đức Nguyên, Bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục Thể thao) – thành viên Ban tổ chức.

Buổi họp báo cũng có sự tham gia của đại diện các nhà tài trợ.

Đại diện các nhà tài trợ Kim cương: ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng ban Truyền thông Ngân hàng Agribank; ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc cao cấp truyền thông Cty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; ông Nguyễn An, Giám đốc Thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Đại diện nhà tài trợ vàng: Bà Lê Hoài Thương, Trưởng phòng đối ngoại cấp cao Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đại diện nhà tài trợ vận chuyển: ông Nguyễn Trường An, Trưởng phòng sự kiện tài trợ Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines.

Đại diện các nhà tài trợ đồng: ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake; bà Nguyễn Thị Minh Khoa, Giám đốc Cty TNHH Vinamika Việt Nam; bà Đặng Thanh Thuỷ, đại diện Liên doanh Huyndai Thành Công Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Huy, phụ trách truyền thông Cty Cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp ABIC; hoa hậu Ngọc Hân, Giám đốc đối ngoại Cty Cổ phần Tân Phú Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Hùng, Đại diện Cty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hoàng Phúc; ông Phan Công Chung, Trưởng phòng Truyền thông và thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; ông Phạm Khánh Hưng, Văn phòng đại diện Cty cổ phần dịch vụ Kỹ thuật dầu khí tại Hà Nội; ông Nông Văn Chuyển, Giám đốc Cty TNHH Garmin Việt Nam.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 12

Buổi họp báo cũng có sự có mặt của các VĐV chuyên nghiệp, VĐV phong trào, các tình nguyện viên, các nhà tài trợ, đối tác, các đồng nghiệp báo chí đã đồng hành cùng giải năm nay cũng như nhiều năm qua.

15/03/2022 10:01

Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu chào mừng các đại biểu, nhà báo, phóng viên đến dự buổi họp báo.

Ông Tiến cho biết, sở dĩ Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2022 lựa chọn ngày 15/3 để tổ chức lễ họp báo, bởi ngày 15/3 là ngày Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại, cuộc sống bình thường đã trở lại.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 13

Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong

“Chúng tôi lựa chọn ngày hôm nay tổ chức lễ họp báo để khẳng định Tiền Phong marathon không những là giải đấu đỉnh cao của quốc gia, tuyển chọn, bồi dưỡng nhân tài, cổ vũ phong trào chạy bộ trong cộng đồng, mà còn khẳng định đây là sự kiến chính trị, sự kiện xã hội, kinh tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là về du lịch”, ông Tiến nói.

15/03/2022 10:04

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 14

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Huỳnh Đức Dũng – Phó GĐ sở VHTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết: Tỉnh rất vui và vinh dự được báo Tiền Phong lựa chọn là địa phương đăng cai giải đấu năm nay. Cho đến nay quá trình chuẩn bị đã cơ bản được hoàn thành. Giải đấu được tổ chức trong điều kiện đặc thù của Côn Đảo nhưng với sự phối hợp của báo Tiền Phong và các ban, ngành chúng tôi nỗ lực cố gắng hết sức.

UBND tỉnh cũng có những lo lắng về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, điều kiện ăn ở đi lại của BTC, tuy nhiên chúng tôi đã tăng cường thêm nhiều chuyến tàu đi và về, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các vận động viên có một môi trường cũng như thành tích tốt nhất, quan trọng nhất đó là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Với hơn 3.700 vận động viên vừa chuyên nghiệp vừa phong trào đến tham dự giải chưa kể khách du lịch vào thời điểm tháng 3 sẽ rất đông. Có thể nói cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc để lo cho giải đấu, làm sao để khi kết thúc giải đấu, đọng lại sẽ là hình ảnh đẹp nhất của Côn Đảo, giúp quảng bá và phát triển du lịch.

Ngoài giải đấu chính, chúng tôi phối hợp cùng BTC cũng sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như lễ thượng cờ, bảo vệ động vật quý hiếm, thắp nến tri ân ở nghĩa trang Hàng Dương…

Thay mặt lãnh đạo sở, xin chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

15/03/2022 10:11

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 15
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 16
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 17
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 18
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 19
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 20
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 21

15/03/2022 10:20

Vinh dự đồng hành cùng Tiền Phong Marathon

Ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng ban truyền thông Agribank (Nhà tài trợ kim cương) cho biết Agribank rất vinh dự khi được cùng các nhà tài trợ khác nhiều năm liên tiếp đồng hành cùng giải đấu rất uy tín và ý nghĩa như Tiền Phong Marathon 2022.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 22

Ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng ban truyền thông Agribank

Agribank là một ngân hàng hiện nay có 2.300 điểm giao dịch và duy nhất có mặt tại 9/13 huyện đảo của cả nước. Giải đấu không chỉ rèn luyện thể chất mà còn có nhiều ý nghĩa về chính trị và năm nay được tổ chức ở địa điểm có ý nghĩa về lịch sử như Côn Đảo.

Trong nhiều năm qua, tại các sự kiện của BTC giải, ngân hàng Agribank cũng đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động đồng hành như: Lễ dâng hương, xuất quân, các chương trình trồng cây xanh, dọn rác thải, tặng quà cho các chiến sĩ trên các đảo…

Năm nay đồng hành cùng giải đấu, Agribank dự kiến sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa để lan toản phong trào chạy và nhân rộng hoạt động ý nghĩa này.

15/03/2022 10:22

Tiền Phong Marathon là một trong những giải giá trị nhất

Ông Nguyễn Đức Nguyên, Bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTT&DL) cho biết, mặc dù ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, địa điểm thi đấu tại Côn Đảo có nhiều khó khăn về đi lại, di chuyển, nhưng đến thời điểm hiện tại có gần 3.700 vận động viên tham gia đăng ký giải đấu.

Ông Nguyên đánh giá, trong những năm qua, số lượng vận động viên chuyên nghiệp tham gia giải Tiền Phong Marathon được duy trì ổn định. “Năm nay có 26 tỉnh, thành cử các vận động viên tham gia, với 202 vận động viên, có những người đạt được thứ hạng cao trong những năm trước”, ông Nguyên nói.

Ông Nguyên cho biết, theo đánh giá của Liên đoàn Điền kinh và Bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục Thể thao đều đánh giá giải Tiền Phong Marathon là một trong những giải giá trị nhất, bởi có rất nhiều giải chạy do các cơ quan báo chí tổ chức, nhưng chỉ Tiền Phong Marathon có được việc trao huy chương vô địch quốc gia.

“Đó là điểm đặc biệt. Các vận động viên đứng đầu cũng gần như đều tham gia giải này. Các giải khác hiếm khi nào quy tụ được các vận động viên chạy cự ly dài hàng đầu Việt Nam”, ông Nguyên chia sẻ thêm.

15/03/2022 10:26

Theo ông Nguyễn Thành Đạt – đại diện Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (Nhà tài trợ Kim cương), được đồng hành cùng Tiền Phong Marathon là niềm tự hào của Herbalife.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 23

Ông Nguyễn Thành Đạt – đại diện Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam

"Herbalife có lịch sử hơn 40 năm, với trách nhiệm khuyến khích lối sống năng động, dinh dưỡng lành mạnh trong cộng đồng. Chúng tôi có cơ hội đồng hành với hơn hàng trăm các vận động viên thể thao trên thế giới.

Tại Việt Nam, từ khi có mặt vào năm 2009, chúng tôi đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam, tổ chức nhiều chương trình huấn luyện dinh dưỡng cho các vận động viên để đạt thành tích tốt hơn. Đến với giải năm nay cũng là năm thứ 2 chúng tôi được đồng hành với Tiền Phong Marathon, Herbalife hết sức ấn tượng với các hoạt động của báo Tiền Phong khi năm nay chúng ta tổ chức ở một địa điểm hết sức đặc biệt.

Côn Đảo – một địa điểm du lịch hết sức hấp dẫn nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với BTC nhưng báo Tiền Phong đã cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện một chương trình hết sức tuyệt vời, ấn tượng.

Chúng tôi rất vui khi Herbalife cũng có rất nhiều thành viên tham gia giải chạy để lan toả năng lượng tích cực và sẽ ngày càng nhiều người thay đổi thói quen chạy bộ mỗi ngày. Các vận động viên sau giải đấu này hãy vượt qua chính mình, biến chạy bộ thành thói quen để nâng cao sức khỏe của mình.

Xin chúc giải đấu năm nay sẽ thành công rực rỡ và các vận động viên sẽ hoàn thành xuất sắc hành trình của mình", ông Nguyễn Thành Đạt nói.

15/03/2022 10:28

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 24

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá, năm 2022 là năm rất đặc biệt, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc.

Thời điểm tháng 3 hằng năm đều vô cùng ý nghĩa vì là tháng thanh niên. Tháng 3/2022 cũng đang là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn.

Theo anh Lâm, trong không khí như vậy, giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63 là một trong những hoạt động hướng tới những sự kiện, hoạt động quan trọng của Đoàn.

Năm nay, giải được tổ chức tại địa điểm rất thiêng liêng, ý nghĩa là Côn Đảo, với chủ đề Theo dấu chân huyền thoại, là biểu hiện của sự tiếp nối truyền thống hào hùng, quý báu, tiếp thu những tinh hoa dân tộc.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm biểu dương báo Tiền Phong có nhiều nỗ lực và sáng kiến tổ chức giải đấu tại Côn Đảo; cám ơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đăng cai địa điểm tổ chức; cám ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng giải đấu.

“Chúc giải năm nay hiệu quả, an toàn và thành công. Chúc các vận động viên, người đam mê chạy có thành tích tốt”, anh Lâm nói.

15/03/2022 10:37

Ông Nguyễn An, Giám đốc Thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 cho biết, công ty đã trải qua hơn 20 năm phát triển, tiên phong trong việc bảo vệ và nhân giống nhân sâm Ngọc Linh - được mệnh danh là quốc bảo Việt Nam. Với sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công ty đã đưa sâm Ngọc Linh lên tầm cao mới, được biết đến là một loại thảo dược mới, kết hợp thứ sâm quý này cho ra đời nhiều dòng sản phẩm với nhiều công năng, có giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân.

Ông An cho biết, công ty Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 lấy mục tiêu kinh doanh gắn liền với các hoạt động xã hội. Vì thế, công ty tiếp tục đồng hành với Ban tổ chức giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 63, với mong muốn thông qua giải đấu sẽ nâng cao tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ người dân.

Ông An cũng mong muốn, kỳ vọng các vận động viên sẽ vượt qua chính mình, cống hiến những màn bứt phá ngoạn mục trên cung đường chạy ở Đảo Ngọc.

15/03/2022 10:38

Tri ân các đơn vị đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 25
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 26

15/03/2022 10:40

Test COVID-19 trước khi dự Tiền Phong Marathon 2022

Phóng viên VTC News: Các phóng viên tham gia tác nghiệp giải đấu có phải test COVID-19 trước khi tham dự hay không?

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 27

Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó GĐ sở VHTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tất cả các phóng viên tham dự sẽ phải có giấy test nhanh COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi xuống tàu, nếu có F0 thì Ban tổ chức sẽ xử lý theo quy trình. Mong mọi người cùng chia sẻ và thông cảm để chúng ta có thể bảo vệ được thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua.

15/03/2022 10:43

15/03/2022 10:54

Phóng viên Khương Xuân - báo Tuổi trẻ: Năm 2021, Tiền Phong Marathon diễn ra tại Gia Lai, có tình trạng quá tải khách sạn. Chưa bao giờ tỉnh này thu hút đông khách du lịch và các vận động viên như thế. Năm nay tại Côn Đảo, việc bố trí ăn ở cho khách và vận động viên như thế nào, có quá tải không. Giải chạy thường rất khắc nghiệt, có những vận động viên có thể ngất xỉu, phải hồi sức, cấp cứu. Công tác y tế được chuẩn bị như thế nào?

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 29

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong: Trong những năm qua, cơ sở lưu trú tại Côn Đảo đã tăng lên rất nhiều để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, năng lực tiếp nhận hiện nay chỉ có hạn. Ban tổ chức, Liên đoàn Điền kinh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải hạn chế bớt số lượng vận động viên đăng ký bằng việc không tổ chức cự ly chạy 5km.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Theo báo cáo mới nhất, Côn Đảo có tổng số phòng, nghỉ là 7.500 phòng. Lượng vận động viên hiện nay đã đăng ký khoảng 3.700. Dự kiến sẽ có thêm nhiều du khách đến với Côn Đảo dịp này. Huyện cũng đã có phương án dự phòng, nếu cần có thể huy động thêm cả các doanh trại quân đội, trường học, đảm bảo tất cả điều kiện về ăn, nghỉ, dịch vụ.

Về công tác đảm bảo y tế, tỉnh cũng đã đưa ra đảo 2 xe cứu thương và 2 kíp bác sĩ, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn cho giải chạy. Trong Ban tổ chức cũng có một đồng chí là Phó Giám đốc Sở Y tế, đảm bảo công tác chuyên môn, cố gắng không để xảy ra vấn đề gì.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Ý tưởng của Ban tổ chức muốn thành lập một cơ sở y tế dã chiến, huy động các bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn cao của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Báo Tiền Phong cũng đã liên hệ với các bệnh viện thân thiết với báo, huy động bác sĩ có chuyên môn cao tham gia. “Hiện, chúng tôi chắc chắn có một nhóm bác sĩ của Bệnh viện Quân y 105 và một số tình nguyện viên hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các vận động viên, đảm bảo giải diễn ra thành công”, ông Sơn nêu.

15/03/2022 10:56

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 30
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 31
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 32
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 33
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 34
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 35

15/03/2022 11:01

15/03/2022 11:06

Là vận động viên từng tham dự giải chạy Việt dã báo Tiền Phong lần đầu tiên vào năm 1958, huấn luyện viên điền kinh lão làng Bùi Lương chia sẻ tại buổi họp báo: Ngày xưa lúc đầu tiên tham gia giải chạy Việt dã báo Tiền Phong tôi chạy chân đất sau đó mới có giày bata. Quá trình trưởng thành cùng báo Tiền Phong đã ăn vào máu xương nên hôm nay đến đây tôi rất xúc động.

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 37

Ngày xưa, cuộc sống gian khổ nhưng báo Tiền Phong vẫn tổ chức và các vận động viên vẫn tham gia. Cho đến ngày hôm nay báo Tiền Phong đã trưởng thành qua nhiều giai đoạn gian khổ và đã tổ chức quá thành công nhiều giải đấu. Năm nay tổ chức ở Côn Đảo tôi tin chắc rằng với sự chuẩn bị chu đáo như vậy của địa phương thì giải sẽ thành công. Đối với vận động viên Việt dã thì môi trường nào cũng được, đừng sợ dốc hay trở ngại, có gian khổ chúng ta mới rèn luyện được ý chí, lòng dũng cảm. Đến lúc này tôi vẫn nhiệt tình tập luyện để có sức khoẻ.

"Chia sẻ với các bạn hoa hậu ở đây là đừng nghĩ chạy sẽ bị ảnh hưởng, mỗi ngày nên chạy 20-30 phút sẽ càng đẹp và eo thon hơn. Đối với tất cả mọi người đều phải chạy, tuỳ theo sức mình, không chạy sức khoẻ sẽ yếu đi, có chạy mới cho ý chí để làm việc hằng ngày", huấn luyện viên Bùi Lương nói.

15/03/2022 11:12

15/03/2022 11:14

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 39
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 40
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 41

15/03/2022 11:18

Tiền Phong Marathon 2022 rất đặc biệt

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 42

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Tiền Phong Marathon 2022 là một trong những lần tổ chức đặc biệt nhất.

Trong những lần đặc biệt trước đây, có lần chạy ở đê sông Đáy, đang chạy thì bị ném bom. Có lần chạy ở Lý Sơn, chạy vì biển đảo của đất nước chúng ta, hay giải chạy ở Gia Lai. Nhưng ở Côn Đảo thì đặc biệt hơn nữa.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Côn Đảo trước đây được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi Pháp, Mỹ, chính quyền Sài Gòn thiết lập nhà tù trong hơn 100 năm, giam giữ những người yêu nước, những nhà hoạt động cách mạng của nước ta. Có khoảng 20.000 người hy sinh trên đảo, trong đó hiện nay chỉ còn khoảng 2.000 ngôi mộ và chỉ có khoảng 800 ngôi mộ có tên. "Những tấm gương hy sinh đó đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của nước ta", Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, nhiều người cho rằng rất khó khăn để đưa giải đấu ra được Côn Đảo, nhưng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon quyết tâm đưa ra Côn Đảo bằng được, bởi trước hết nó là một sự kiện thể thao, nhưng nó cũng là dịp để ôn lại truyền thống đau thương nhưng oanh liệt của tiền nhân, khơi dậy tinh thần yêu nước trong giới trẻ hiện nay, góp phần vào sự phát triển của Côn Đảo, đặc biệt là quảng bá du lịch, vận động bảo tồn, phát triển hệ sinh thái Côn Đảo.

15/03/2022 11:19

Tại họp báo, một số vận động viên hỏi về phương án di chuyển ra Côn Đảo, bởi hiện nay lượng vé máy bay trực tiếp đến Côn Đảo rất khan hiếm. Vận động viên cũng đề nghị Tiền Phong Marathon bổ sung thêm gel xịt lạnh, nước lạnh phục vụ các vận động viên trên đường chạy; nghiên cứu áp dụng công nghệ để đảm bảo chất lượng hình ảnh trực tiếp từ giải chạy.

Về các vấn đề này, đại diện Ban Tổ chức cho biết, do lượng vận động viên, du khách đến với Côn Đảo những ngày diễn ra giải chạy rất lớn nên lượng vé máy bay rất khan hiếm. Các vận động viên có thể di chuyển vào TPHCM, sau đó tiếp tục di chuyển về Bà Rịa Vũng Tàu hoặc Cần Thơ, Sóc Trăng để có phương tiện ra Côn Đảo (bằng máy bay hoặc đi tàu cao tốc).

Ban tổ chức cũng cho biết, đang làm việc với Viettel để đảm bảo công tác truyền phát sóng trực tiếp giải chạy đến người hâm mộ và cộng đồng chạy bộ trên toàn quốc.

15/03/2022 11:20

15/03/2022 11:24

Truyền thông rộng rãi ý nghĩa đặc biệt của Tiền Phong Marathon 2022

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 44

"Xin được cám ơn tất cả các vận động viên đã hưởng ứng rất đông đảo giải chạy năm nay bất chấp những khó khăn do dịch bệnh và vị trí địa lý cách trở. Xin cảm ơn các nhà tài trợ vì năm nay đưa giải đấu ra Côn Đảo chi phí sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng các nhà tài trợ đã hiểu và đồng cảm với ý nghĩa đặc biệt của giải đấu năm nay nên đã tài trợ rất mạnh mẽ. Ban tổ chức đang cố gắng và nỗ lực rất nhiều tuy nhiên sự kiện có thành công hay không sẽ cần sự chung tay của tất cả các đơn vị đồng hành. Hy vọng rằng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục được hưởng ứng, ủng hộ và chú ý của đông đảo những người yêu mến điền kinh Việt Nam, những người quan tâm tới lịch sử vẻ vang của đất nước. Chúng tôi hy vọng sẽ được truyền thông rộng rãi về ý nghĩa đặc biệt của giải đấu. Cuối cùng xin chúc cho giải năm nay sẽ thành công tốt đẹp!", nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2022.

15/03/2022 11:31

Theo dấu chân huyền thoại ảnh 45
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 46
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 47
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 48
Theo dấu chân huyền thoại ảnh 49
MỚI - NÓNG