Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm

TPO - Để phòng chống tội phạm trộm cướp manh động vào các ngày cận lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng 363 - Công an TPHCM đã tung quân tuần tra xuyên đêm để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông.
Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 1

Hơn 22h ngày 24/8, Tổ 363 Công an TPHCM gồm: CSCĐ, CSGT Phú Lâm và lực lượng trinh sát mặc thường phục xuất phát thực hiện buổi tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn 2 quận gồm quận Bình Tân, quận 6.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 2

Sau khi rời trụ sở đội CSGT Phú Lâm chưa đầy 2 phút thì bộ đàm chỉ huy của tổ công tác vang lên yêu cầu quay về ngã tư Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm để hỗ trợ xử lý một trường hợp có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 3

Tại đây, thông qua máy đo chuyên dụng, người đàn ông có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,530mg/lít khí thở nên tổ công tác đã lập biên bản xử phạt người này 7 triệu đồng, tước "bằng lái" 23 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 4
Tiếp tục tuần tra đến đường Bà Hom thuộc địa bàn phường 10, quận 6 tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy hiệu Exciter không gắn gương chiếu hậu và có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 5

Trong quá trình tổ công tác kiểm tra thì hai nam thanh niên cho biết phương tiện mình đang chạy là mượn của bạn và đang trên đường đi đến bệnh viện vì có người thân bị tai nạn nên không có mang đầy đủ giấy tờ. Thấy 2 nam thanh niên chấp hành tốt việc kiểm tra hành chính nên tổ công tác tiến hành nhắc nhở và cho họ tiếp tục lưu thông.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 6

Đến rạng sáng 25/8, khi tuần tra đến vòng xoay Phú Lâm (thuộc địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân) lực lượng phát hiện một xe ben cỡ lớn đang chở bùn thải làm vương vãi ra khắp mặt đường và có dấu hiệu vi phạm tải trọng liền yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 7

Làm việc với tổ công tác, tài xế khai tên Võ Văn Tuấn (quê An Giang) nhưng không xuất trình đầy đủ giấy phép lái xe, giấy tờ tuỳ thân cùng giấy đăng ký xe, chứng nhận đăng kiểm theo định. Tài xế còn cho biết giấy phép lái xe trước đó đã mang đi cầm và mình chỉ là người chạy thuê, không phải chủ phương tiện.

Theo chân lực lượng 363 xuyên đêm tuần tra chống tội phạm ảnh 8

Tổ công tác tiến hành hộ tống phương tiện này về trụ sở đội CSGT Phú Lâm để tiến hành cho cân tải trọng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phương tiện chở quá tải, vượt quá quy định cho phép tham gia giao thông (34,70%), đồng thời cơi nới thùng xe nên đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, lợi dụng các ngày cận lễ Quốc khánh 2/9, các đối tượng trộm cướp thường thực hiện hành vi cướp giật. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhiều trường hợp vi phạm giao thông gây tai nạn chết người. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm.

Tin liên quan