Thêm 2 công nhân ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
Lực lượng y tế xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
TPO - Trao đổi với Tiền Phong trưa 28/6, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, là công nhân Công ty Tân Á Đại Thành, trụ sở tại huyện Yên Mỹ.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.H (SN 1980, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ), làm công nhân Công ty Tân Á Đại Thành, là F1 của bệnh nhân N.T.M và bệnh nhân A.T.K.C.

Theo dịch tễ, từ ngày 21-24/6, hằng ngày nữ công nhân đi chợ Thiên Lộc và chợ Nghĩa Xuyên. Trong thời gian này, nữ công nhân đến nhà mẹ chồng rồi mua đồ tại các cửa hàng và tiếp xúc với một số người quen cùng trú tại địa phương.

Ngày 25/6, chị N.T.H đi làm rồi được cách ly tại Công ty Tân Á Đại Thành sau đó được chuyển lên Đại học Thủy Lợi cách ly.

Ngày 27/6, nữ công nhân có biểu hiện ho sốt và được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm sáng 28/6 xác định nữ công nhân này dương tính SARS-CoV-2.

Qua rà soát truy vết, lực lượng chức năng xác định có ít nhất 20 F1 liên quan nữ công nhân, trong đó 13 trường hợp là công nhân làm cùng công ty và 7 người là chồng, con và người thân trong gia đình.

Trường hợp thứ 2 là anh Đ.N.H (SN 1983, trú tại xóm Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động), cùng làm công nhân Công ty Tân Á Đại Thành. Nam công nhân là F1 của vợ công tác ở phân xưởng với nữ công nhân A.T.K.C.

Theo dịch tễ, hằng ngày anh Đ.N.H cùng vợ (là BN 15.326) đi làm tại Công ty Tân Á Đại Thành. Tại nhà riêng, vợ chồng nam công nhân thường xuyên tiếp xúc với bố mẹ và 3 con nhỏ.

Tối 23/6, anh cùng vợ đi mua sữa tại cửa hàng tạp hóa gần nhà. Sáng 25/6, hai vợ chồng anh Đ.N.H đến công ty làm việc và được cách ly tại Đại học Thủy Lợi.

Ngày 27/6, nam công nhân có biểu hiện ho, sốt và được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên điều trị.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định có 32 F1 liên quan nam công nhân. Trong đó, 14 trường hợp là công nhân, làm cùng công ty và 18 người thân trong gia đình.

CDC Hưng Yên cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm đơn vị đã phối hợp với các địa phương khẩn cấp phong tỏa, khử khuẩn nơi ở của các bệnh nhân. Đồng thời, tăng cường truy vết F1, F2 liên quan.

Ngày 27/6, lực lượng chức năng ghi nhận 4 công nhân Công ty Tân Á Hưng (trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ) dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, UBND huyện Yên Mỹ đã phong tỏa Công ty Tân Á Hưng với 520 công nhân, lao động.

Chiều cùng ngày, tỉnh Hưng Yên ghi nhận một nữ công nhân trú tại huyện Yên Mỹ và làm tại Công ty TNHH giầy Ngọc Tề (trụ sở tại KCN dệt may Phố Nối B, thuộc phường Dị Sử, huyện Mỹ Hào) dương tính SARS-CoV-2. UBND huyện Mỹ Hào đã phong tỏa công ty này với 4.016 công nhân, lao động.

MỚI - NÓNG