Xuất hiện chùm ca bệnh trong doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo khẩn

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân. Ảnh: Minh họa
TPO - Liên tiếp ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là công nhân tại Công ty Tân Á Hưng (thị trấn Yên Mỹ), UBND tỉnh Hưng chỉ đạo khẩn các sở ngành tăng cường biện pháp chống dịch, phong tỏa nhiều khu dân cư, nơi ca bệnh sinh sống.

Hàng loạt công nhân dương tính SARS-CoV-2

Ngày 27/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên thông, địa phương vừa ghi nhận 4 công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng (Công ty Tân Á Hưng, trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ) dương tính SARS-CoV-2.

Những trường hợp này gồm: chị A.T.K.C (SN 1985, trú tại thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động); anh P.V.D (SN 1995, trú tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi); chị Đ.T.M (SN 1982, trú tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ và anh L.H.A (SN 1986, trú thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu).

Ngay sau khi ghi nhận những ca bệnh là công nhân, UBND huyện Yên Mỹ đã phong tỏa Công ty Tân Á Hưng. Công ty này rộng 7ha, cố tổng 520 công nhân, người lao động làm việc.

Đáng chú ý trường hợp anh L.H.A (SN 1986, trú thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu), công nhân Công ty Tân Á Hưng. Anh L.A.H làm cùng bộ phận với chị N.T.D (vợ của F0 N.V.L, trú tại thị trấn Yên Mỹ).

Sau khi khai báo y tế, nam công nhân được khám sàng lọc. Qua đó, lực lượng y tế xác định anh L.H.A có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng kèm theo đau mỏi người. Kết quả xét nghiệm xác định công nhân này dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng ngay lập tức cách ly y tế anh L.H.A, phong tỏa khu dân cư thôn Thọ Bình, nơi anh L.H.A cư trú.

Liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Ân Thi, địa phương này đã thiết lập vùng phong tỏa, cách ly 545 hộ, với 1.756 nhân khẩu tại thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi.

Huyện Ân Thi cũng phong tỏa, cách ly 860 hộ với 2.500 nhân khẩu tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu.

Còn liên quan nữ công nhân mắc COVID-19 trú trên địa bàn huyện Kim Động, huyện này cũng đã thiết lập vùng phong tỏa, cách ly 357 hộ với 1.234 nhân khẩu tại thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá.

Xuất hiện chùm ca bệnh trong doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo khẩn ảnh 1

Lực lượng quân đội khử khuẩn tại thị trấn Yên Mỹ tối 26/6. Ảnh: Luận Nguyễn

Tạm dừng quán karaoke, massage

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch mới, UBND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các sở ngành, huyện thị xã tăng cường các biện pháp chống dịch.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, rạp chiếu phim, hoạt động phòng tập gym, yoga, spa, cơ sở làm đẹp, cơ sở cắt tóc, gội đầu, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ ăn, uống vỉa hè, quán ăn đêm, nhà hàng ăn uống phục vụ tại chỗ (nhà hàng phục vụ khách mua hàng mang đi được phép hoạt động);

Tạm dừng các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết. Không tập trung quá 10 người bên ngoài công sở. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

Khuyến cáo tạm dừng hoạt động cưới hỏi; đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự.

Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường lực lượng, đẩy nhanh hơn nữa công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm đối tượng nguy cơ.

Sở GD&ĐT chỉ đạo việc tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không tổ chức dạy học, dạy thêm, học nhóm tập trung.

Tỉnh Hưng Yên cũng giao Sở GTVT chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải dừng các chuyến vận tải khách đi và về từ vùng có dịch và yêu cầu tất cả các đơn vị phải áp dụng các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và chỉ đón 50% lượng khách theo số ghế…

Trường hợp nghi nhiễm hoặc có biểu hiện bất thường khẩn trương báo cho cơ quan y tế địa phương gần nhất để kịp thời kiểm tra, xét nghiệm.

MỚI - NÓNG