Thêm 2 phụ nữ ở Hưng Yên dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Chiều 22/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hưng Yên cho biết, trong ngày huyện Yên Mỹ ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều là F1 của ca bệnh trước đó.

Trường hợp này là chị Đ.T.T (SN 1987, trú tại thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng), là F1 của bệnh nhân được ghi nhận một ngày trước.

Theo dịch tễ, sáng 17/6 chị Đ.T.T cắt tóc cho bệnh nhân T.M.T (30 tuổi, BN 13.376). Thời điểm này, nam tài xế vừa trở về từ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và có biểu hiện ho sốt. Sau đó, chị Đ.T.T cắt tóc cho một số người khác tại địa phương.

Từ ngày 17-18/6, chị Đ.T.T tiếp xúc với nhiều người tại nơi ở, đi chợ Đạo Khê mua thực phẩm.

Từ ngày 19-20/6, chị tiếp xúc với nhiều người ở địa pohuowng, có đi chợ thị trấn Yên Mỹ mua thực phẩm.

Ngày 21/6, sau khi huyện Yên Mỹ ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, chị Đ.T.T được đưa vào Đại học Công Đoàn cách ly tập trung.

Trường hợp thứ 2 là chị P.T.H (SN 1972, trú tại thị trấn Yên Mỹ). Theo dịch tễ, ngày 16/6, chị P.T.H xuống nhà người thân tại xóm Dọc, thôn Nghĩa Trang (thị trấn Yên Mỹ) chơi và có gặp, tiếp xúc với nữ sinh P.H.L (18 tuổi, BN 13.377).

Từ ngày 17-18/6, chị nhiều lần đến nhà người thân tại xóm Đồng, thôn Nghĩa Trang. Ngày 19/6, chị đi mua thuốc tại cửa hàng Thanh Nhàn, thị trấn Yên Mỹ. Ngày 20/6, chị tới thôn Đa Ngưu, huyện Văn Giang chơi với cháu ngoại.

Trưa 21/6 sau khi biết thông tin về 2 ca bệnh, chị P.T.H ra trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

CDC Hưng Yên thông tin, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ đưa hai trường họp này đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ (Đông Anh, Hà Nội). Tổ chức lực lượng phun khử khuẩn nơi ở của F0, F1 và các gia đình liên quan. Đồng thời truy vết F1, F2 liên quan để áp dụng các biện pháp phòng dịch.

MỚI - NÓNG