TPO - Ngày 18/3, Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước để tham vấn về tương lai quan hệ Mỹ - Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ “phải trả giá” vì can thiệp bầu cử Mỹ.
Ông Biden phát biểu như vậy sau khi Mỹ công bố báo cáo tình báo ủng hộ cáo buộc lâu nay rằng ông Putin đứng sau những hoạt động của Mátxcơva nhằm can thiệp vào bầu cử Mỹ. Nga gọi những cáo buộc này là không có cơ sở.
Bộ Ngoại giao Nga nói trong tuyên bố đưa ra hôm qua rằng họ triệu đại sứ Anatoly Antonov trở về để thảo luận về tương lai quan hệ của Nga - Mỹ. Bước đi này là nhằm bảo đảm quan hệ song phương không bị suy thoái đến mức không thể cứu vãn.
“Điều quan trọng với chúng tôi là phải tìm ra cách thay đổi quan hệ Nga – Mỹ khó khăn khi Mỹ muốn dẫn đến ngõ cụt trong những năm gần đây”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong thông cáo đăng trên trang web.
“Chúng tôi muốn ngăn chặn đà suy thoái không thể cứu vãn nếu Mỹ nhận ra những rủi ro trong đó”, bà Zakharova nói.

Hội các nhà sư Myanmar vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền quân đội chấm dứt dùng bạo lực với người biểu tình và đổ lỗi cho các nhóm vũ trang nhỏ gây ra các vụ tra tấn và giết hại dân thường vô tội, báo chí Myanmar đưa tin ngày 17/3.

Mỹ sẽ có lập trường không khoan nhượng trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra ngày 18/3 tại Alaska, theo lời các quan chức của Washington.

Một con gấu sau khi trốn thoát khỏi khách sạn đã đuổi theo một người đàn ông trên con đường đầy tuyết ở Siberia.

Một nghi phạm 21 tuổi đã bị bắt sau khi liên tiếp xả súng vào ba spa ở bang Georgia khiến 8 người thiệt mạng. Hiện động cơ tấn công vẫn chưa được làm rõ.

Trung Quốc vừa yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước sơ tán những nhân viên làm ở vị trí không quan trọng khỏi Myanmar, sau khi vài chục nhà xưởng của Trung Quốc ở Myanmar bị tấn công trong làn sóng biểu tình dữ dội.