THẾ GIỚI 24H: Ukraine thừa nhận tấn công ở Donbass

Ảnh: Unian
Ảnh: Unian
TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Pavlovsky thừa nhận quân đội nước này đang thực hiện cuộc tấn công tại Donbass.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine không bình luận về vấn đề tuân thủ các Thỏa thuận Minsk, trong đó có việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến. Trước đó, lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều tuyên bố tình hình tại Donbass đang trở nên căng thẳng, và cáo buộc nhau về các hành động tấn công. Do bị bắn phá nên thành phố Avdeevka nằm dưới kiểm soát của Chính quyền Kiev, nơi có hơn 30.000 người dân sinh sống, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 1/2 bày tỏ lo ngại về tình hình đang xấu đi ở phía Đông Nam Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng khôi phục thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực này. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nễu rõ: “Các thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột phía Đông Nam của Ukraine. Hàng ngàn người dân Ukraine đan bị ảnh hưởng nghiêm trọng”. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 1/2, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslva Tsegalko cho biết chiếc máy bay vận tải AH-26 của Lực lượng hải quân nước này đang thực hiện chuyến bay luyện tập trên Biển Đen, khi đến khu vực mỏ khí đốt Odessa thì bị bắn vào thân máy bay, tạo ra lỗ thủng rộng 3cm. Ông Tsegalko cho hay: "Vụ việc đã được báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak... phi hành đoàn không ai bị thương. Chi tiết vụ việc sẽ được Bộ Quốc phòng thông báo sau."


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải nói rõ hơn về đề xuất thiết lập các vùng an toàn tại Syria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Abu Dhabi với người đồng cấp Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheikh Abdullah, ông Lavrov bày tỏ hy vọng phía Nga có thể thảo luận vấn đề này với Bộ Ngoại giao Mỹ ngay khi Washington vạch ra kế hoạch chi tiết hơn cho các vùng an toàn tại Syria.


Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cho rằng, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Mỹ Donald Trump hôm 28/1 vừa qua cho phép hướng tới việc phục hồi quan hệ giữa hai nước Nga – Mỹ. “Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên tốt đẹp. Cuộc đàm thoại dành riêng cho các vấn đề cụ thể trên chương trình nghị sự quốc tế trong quan hệ song phương”, Đại sứ Nga nói. (XEM CHI TIẾT)


Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn quyết định của tân Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành tập đoàn dầu mỏ Exxol Mobil, Rex Tillerson làm Ngoại trưởng mới của nước này. Ông Rex Tillerson, 64 tuổi, là Ngoại trưởng thứ 69 của nước Mỹ và giữ cương vị này vào một thời điểm mà quan hệ giữa Washington và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền.


Ngày 1/2, đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn các hoạt động kiểm soát biên giới khẩn cấp bên trong khu vực đi lại tự do Schengen thêm ba tháng, tức đến giữa tháng 5 tới. EU đưa ra quyết định trên trong bối cảnh vấn đề người di cư và an ninh tiếp tục chi phối chương trình nghị sự chính trị của liên minh này. 


Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch. Theo đó, Mỹ sẽ thiết lập hệ thống THAAD tại Hàn Quốc trong năm nay, nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Tàu khu trục tên lửa USS Antietam của Mỹ hôm 31/1 bất ngờ bị mắc cạn ở Vịnh Tokyo, gần thành phố Yokosuka của Nhật Bản, gây sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Chân vịt bị hỏng là nguyên nhân dẫn tới sự cố trên. Tàu USS Antietam sau đó đã được kéo về cảng Yokosuka. Các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, tuy nhiên hơn 4.100 lít dầu thủy lực từ tàu đã loang ra biển. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG