THẾ GIỚI 24H: Ukraine quyết khôi phục kiểm soát Donbass

Thủ tương Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Ảnh: Reuters
Thủ tương Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 5/3 cho rằng Ukraine cần một cuộc sống hòa bình và khôi phục kiểm soát đối với Donbass và Crimea.

Phát biểu trong một buổi lễ tại Poltava, ông Yatsenyuk nói: “Chúng ta cần một cuộc sống hòa bình. Đất nước cần hòa bình. Chúng ta sẽ đấu tranh vì nền hòa bình mà chúng ta mong đợi. Tôi hy vọng các đối tác phương Tây của chúng ta sẽ làm tất cả để giúp những đưa trẻ của chúng ta không phải chết trên mặt trận”. Theo Thủ tướng Yatsenyuk, Kiev cũng cần khôi phục kiểm soát đối với Donetsk, Lugansk và giành lại Crimea, coi đây là “nhiệm vụ khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.


Nhóm Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh ngày 6/3 cho biết, có tổng cộng 135 người thiệt mạng trong tuần đầu tiên thực hiện lệnh ngừng bắn tại Syria. Theo nhóm Giám sát nhân quyền Syria, con số thương vong này đều ở khu vực mà lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, tại những khu vực không áp dụng lệnh ngừng bắn do Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và nhóm cực đoan Al Nusa Front kiểm soát, có 552 người thiệt mạng trong tuần qua.


Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin các phần tử khủng bố đang tiến vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời công bố một đoạn video chứng minh cáo buộc này. Đoạn video dài 20 giây, dường như tổng hợp từ những hình ảnh vệ tinh, cho thấy những chiếc xe đi vào một con đường bao phủ bởi những hàng cây lớn, có thể là một khu rừng ở miền Bắc Syria.

THẾ GIỚI 24H: Ukraine quyết khôi phục kiểm soát Donbass ảnh 1

Những kẻ khủng bố trong thành phố Tal Abyad của Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014.


Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang mở rộng ảnh hưởng tại Libya và bên ngoài lãnh thổ nước này. Cảnh báo trên được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra ngày 5/3 tại Mauritania trong chuyến công du các nước Tây và Bắc Phi. Ông Ban Ki-moon nêu rõ tương lai của Libya và sự ổn định của cả khu vực Sahel đang đối mặt với mối đe dọa khủng khiếp từ IS.


Taliban tuyên bố sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa bình do nhóm 4 bên tổ chức, bao gồm Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Mỹ. Sau cuộc họp của nhóm Phối hợp 4 nước tại Kabul vào tháng trước, các nước đều bày tỏ hi vọng sẽ tổ chức các cuộc đối thoại hòa bình trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và Taliban bắt đầu vào đầu tháng 3 này. Tuy nhiên, Taliban công khai bác bỏ tham gia bất cứ cuộc đối thoại nào sắp tới tại Islamabad.


Thủ tướng Bulgaria Boiko Borissov ngày 5/3 cho biết nước này sẽ điều hơn 400 binh sỹ và nhân viên an ninh khác để bảo vệ biên giới với Hy Lạp, trong bố cảnh có nhiều mối quan ngại rằng dòng người di cư dọc tuyến đường Balkan sẽ tăng mạnh khi thời tiết bắt đầu ấm lên. Phát biểu sau các cuộc diễn tập của lực lượng an ninh với sự tham gia của máy bay trực thăng và xe bọc thép tại biên giới với Hy Lạp gần Macedonia, ông Borissov nói: "Hơn 400 người, từ quân đội, cảnh sát bán quân sự và cảnh sát, sẽ đóng tại đây lâu dài."


Cảnh sát Zimbabwe ngày 5/3 cho biết 31 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt tại thành phố Kwekwe. Người phát ngôn cảnh sát, bà Charity Charamba cho biết 28 người đã thiệt mạng tại hiện trường sau khi chiếc xe mất lái vì nổ lốp trước, làm xe đâm vào một chiếc xe buýt công cộng khác. Sau đó, 3 người khác cũng đã qua đời trong bệnh viện. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tuyên bố vụ tai nạn là một thảm họa quốc gia và ông cho phép chính phủ hỗ trợ tài chính gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ.


Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn một năm các biện pháp trừng phạt 16 công dân, cựu quan chức Ukraine, trong đó có cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, có hiệu lực từ ngày 5/3. Đây là những nhân vật bị EU cáo buộc phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong một thông báo, EU cho biết các nhân vật bị trừng phạt phải “chịu trách nhiệm về việc biển thủ ngân sách quốc gia Ukraine và lợi dụng chức vụ”. Các biện pháp trừng phạt sẽ kéo dài tới ngày 6/3/2017.


Mỹ đang có kế hoạch điều động máy bay ném bom B-52 tới Iraq và Syria để oanh tạc Nhà nước Hồi giáo. Các phi cơ này sẽ tiến hành chiến dịch dội bom tổ chức IS đầu tiên vào tháng 4 tới. Thông tin về số lượng máy bay và phi công Mỹ sẽ triển khai hiện chưa được tiết lộ. Một số quan chức quân sự Mỹ cho biết máy bay B-52 mới điều động sẽ đảm nhận nhiệm vụ thay thế các oanh tạc cơ B-1 Lancer tấn công những mục tiêu IS ở Iraq và Syria.


Ngày 5/3 Trung Quốc tuyên bố sẽ chỉ tăng ngân sách quốc phòng lên 7,6% trong 2016, thấp nhất trong 6 năm qua, nhưng con số này hầu như không thể che giấu một thực tế rằng Bắc Kinh đang dồn lực tạo ra sự thay đổi lớn trong lực lượng vũ trang nước này.

MỚI - NÓNG