THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên diễu binh quy mô lớn trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Bình Nhưỡng tối 25/4 đã tổ chức diễu binh mừng 90 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPRA).

Buổi diễu binh được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành, bắt đầu lúc 22h (giờ địa phương), một nguồn tin nói với Yonhap. Buổidiễu binh được tổ chức mừng 90 năm quân đội Triều Tiên (KPRA) được thành lập bởi cố lãnh đạo Kim Nhật Thành (năm 1932). Giới chức quân sự Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan. Quy mô cuộc duyệt binh lớn này được cho là huy động khoảng 20.000 binh sĩ với 250 thiết bị quân sự. Bên cạnh phô trương sức mạnh quân sự, Triều Tiên cũng khiến buổi lễ sôi động với màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng.


Tàu chiến của NATO đến bờ biển Phần Lan để tập trận. Theo hãng tin Reuters ngày 25/4, ba tàu chiến của NATO đã đến cảng Turku, phía Tây Nam Phần Lan, để tham gia tập trận với hải quân Phần Lan trong bối cảnh Helsinki xem xét khả năng gia nhập liên minh do Mỹ dẫn đầu này. Quân đội Phần Lan cho biết trong một tuyên bố: Cuộc tập trận kéo dài hai ngày, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 28/4, nhằm chuẩn bị cho các tàu chiến của Phần Lan tham gia lực lượng phản ứng của NATO và tập trung vào "các biện pháp đối phó mìn và hoạt động trong khuôn khổ đa quốc gia".


Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thiết lập lực lượng NATO ở Biển Đen. Tờ Hurriyet dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 25/4 cho biết Ankara phản đối các kế hoạch của Washington về việc lập lực lượng đặc biệt thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Biển Đen. Tờ Hurriyet chỉ ra rằng đề xuất thành lập lực lượng tại Biển Đen nhằm đối trọng với Nga, được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra vào năm ngoái, đặc biệt liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria.


Iraq vẫn bế tắc trong tiến trình bầu một Tổng thống mới. Quốc hội mới đã 3 lần thất bại trong việc bầu ra một Tổng thống, người sẽ giao cho liên minh lớn nhất trong Quốc hội đứng ra lập Chính phủ mới. Trả lời phỏng vấn hãng tin Al-Jazeera, ông Hussein nêu rõ: "Bế tắc chính trị trong việc bầu chọn Tổng thống và thành lập Chính phủ vẫn đang tiếp diễn và hiện vẫn chưa có giải pháp".


Israel mở lại cửa khẩu với Dải Gaza. Bộ Quốc phòng Israel ngày 25/4 cho biết nước này sẽ mở lại cửa khẩu duy nhất với Dải Gaza cho công nhân hai ngày sau khi đóng cửa. Quyết định này được đưa ra sau khi các vụ bắn tên lửa từ vùng đất Palestine này tạm lắng xuống.


Nga trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức. Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Đức Geza von Geyr đến trụ sở và trao cho ông một công hàm phản đối như một phản ứng đối xứng đối với hành động của Đức trước đó.


Nga sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa S-500. Đài Sputnik đưa tin ngày 25/4, Tổng giám đốc Almaz Antey Yan Novikov thông báo hệ thống phòng không tên lửa S-500 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Người đứng đầu Almaz Antey đảm bảo rằng hệ thống S-500 sẽ được chuyển giao cho quân đội theo đúng thời hạn đã định. Bên cạnh đó, ông Novikov cũng bình luận về hệ thống S-350 Vityaz - phiên bản nâng cấp của S-300 - đã bắt đầu được đưa vào biên chế quân đội Nga và chào bán ra nước ngoài từ năm 2020.


Chi tiêu quốc phòng của thế giới cao nhất từ trước tới nay. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành, năm 2021, chi tiêu quốc phòng toàn cầu là 2.100 tỷ USD - cao nhất mọi thời đại. Năm nước chi tiêu quân sự hàng đầu - Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga - chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu. Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

MỚI - NÓNG