Nga yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ lưu ý rằng hành động của Washington “đã thúc đẩy căng thẳng và làm leo thang tình hình”.
Nga yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine ảnh 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: Tass

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Mátxcơva đã gửi cho Washington công hàm yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev.

“800 triệu USD – đây là giá trị số vũ khí sắp được Washington tiếp tục gửi đến Kiev. Đó là một số tiền khổng lồ, nhưng việc này sẽ không giúp các bên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hay thỏa thuận nào. Chúng tôi có gửi công hàm cho Washington không? Có. Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine là không thể chấp nhận được, và chúng tôi yêu cầu họ dừng ngay các hành vi này”, ông Antonov nói.

Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ “thúc đẩy căng thẳng và làm leo thang tình hình". "Như các Thượng nghị sĩ Mỹ từng nói công khai, mục tiêu của việc này là ngăn chặn Nga đứng vững trên đôi chân của mình, làm cho các lợi ích của Nga không được tôn trọng, làm cho tiếng nói của Nga không còn được lắng nghe”.

Cũng theo ông Antonov, hoạt động của cơ quan ngoại giao Nga ở Washington đang gặp trở ngại vì các tài khoản ngân hàng bị đóng và nhân viên bị đe dọa.

“Tài khoản của hai lãnh sự quán của chúng tôi ở Houston và New York đã bị Ngân hàng Mỹ phong tỏa”, ông Antonov nói. “Chúng tôi thường xuyên nhận được những lời đe dọa qua điện thoại, qua thư. Thậm chí, có lúc lối ra vào của đại sứ quán bị chặn.”

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.